MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh khách nước ngoài mặc phản cảm ở phố cổ Hội An gây xôn xao những ngày qua. Ảnh: Chụp màn hình

Du khách mặc bikini dạo phố Hội An, không phù hợp nhưng chưa đến mức ầm ĩ

Hoàng Văn Minh LDO | 18/07/2023 06:00

Du khách nước ngoài mặc bikini dạo phố cổ Hội An, đúng là không phù hợp nhưng cũng chưa đến mức phải ầm ĩ cũng như đặt vấn đề và truy trách nhiệm quản lý của nhà chức trách.

Như Lao Động đã thông tin, những ngày qua, trên mạng xã hội một lần nữa lại xôn xao trước hình ảnh du khách nước ngoài mặc bikini dạo phố cổ Hội An, Quảng Nam.

Lần nữa xôn xao là bởi đây không phải lần đầu tiên, phố cổ Hội An “dậy sóng” vì những hình ảnh "thiếu vải" trong trang phục như thế đến từ du khách trong và ngoài nước.

Gần nhất trường hợp một du khách Malaysia đăng ảnh mặc nội y chụp ảnh với hoa đăng trên thuyền giữa sông Hoài, Hội An hồi đầu tháng 4.2022.

Xa hơn chút, giữa tháng 2.2021 là hình ảnh một nữ du khách đến từ TP.HCM mặc áo xuyên thấu, không nội y tạo dáng bên một cậu bé tại di tích Chùa Cầu. Xa nữa là hình ảnh một phụ nữ chụp ảnh thiếu vải, khoe thân trên nóc nhà ở phố cổ…

Thật ra thì tính chất của mỗi vụ việc liên quan đến chuyện "thiếu vải" ở Hội An vừa kể là khác nhau, không chỉ về thời điểm mà còn là không gian. Ví như vụ du khách mặc bikini, không gian là giữa thanh thiên bạch nhật trong phố cổ, đi dạo giữa đường chứ chưa vào các di tích có tính tôn nghiêm như chùa, miếu.

Với lại, Hội An là một "di sản sống", một thành phố du lịch, nơi người dân và du khách vẫn sinh sống, làm ăn, buôn bán, hoạt động vui chơi như bao nhiêu đô thị khác trên thế giới.

Hội An còn là một biểu tượng về giao lưu và hội nhập từ văn hoá cho đến kinh doanh với bên ngoài như người Nhật, người Hoa và các nước phương Tây từ rất sớm - ít nhất từ thời các chúa Nguyễn.

Cho nên ở Hội An luôn có và chấp nhận, tôn trọng sự khác biệt về bản sắc văn hoá. Và hình ảnh một phụ nữ mặc bikini là trang phục hồ bơi hay bãi biển đi dạo phố, đúng là không phù hợp lắm, nhưng cũng chưa đến mức phải lên án hay cấm cản, xử lý.

Còn chưa nói đến việc không chỉ ở Hội An, hiện luật pháp của chúng ta chưa có quy định nào về việc du khách ăn mặc như thế nào ở ngoài đường phố là không phản cảm cũng như các chế tài xử lý nếu bị cho là phản cảm.

Rồi, nói như ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An là trước đây, chính quyền thành phố cũng có nhắc nhở những trường hợp như vậy, nhưng đại sứ quán các nước đã có ý kiến can thiệp bảo hộ quyền công dân.

Du khách mặc bikini, du khách cởi trần dạo phố cùng với rất nhiều biểu hiện chưa phù hợp, thậm chí phản cảm ở những không gian văn hoá không phải chuyện riêng của Hội An mà là thực trạng chung của hầu hết các địa phương đang lấy du lịch làm "mũi nhọn".

Trong khi chúng ta chưa có luật, quy định... thì biện pháp khả dĩ nhất là trông chờ vào việc tuyên truyền, nhắc nhở cũng như kêu gọi sự ý thức kiểu "nhập gia tuỳ tục" của du khách.

Nhưng với những không gian tôn nghiêm như chùa miếu, lăng tẩm, đền đài... cũng nên thực hiện nghiêm túc các quy định đã có về trang phục. Tránh trường hợp đặt ra quy định rất cụ thể, chi tiết nhưng thực hiện sau đó lại lấy lệ, dẫn đến việc có du khách nước ngoài ở trần nhưng vẫn "lọt" được vào Thế miếu trong Đại nội Huế để tham quan mới đây là một ví dụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn