MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hội du lịch Cô Tô ra quân vệ sinh môi trường biển. Ảnh: Nguyễn Linh

Du lịch xanh, đừng để hôm nay “xanh”, mai lại “vàng”

Hoàng Văn Minh LDO | 15/04/2024 11:15

Du lịch xanh, trên bình diện cả nước vừa có một bước tiến rất đáng khích lệ khi huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) mở ra “đường đua xanh” cho các doanh nghiệp làm du lịch trên địa bàn.

Theo đó, trong năm 2024 này, huyện đảo Cô Tô tiếp tục phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch đáp ứng tiêu chí xanh gồm: Cơ sở lưu trú, dịch vụ dán nhãn không rác thải nhựa, tour du lịch không rác nhựa, các chương trình du lịch kết hợp nhặt rác…

Đồng thời, địa phương công khai danh sách các cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn thực hiện tiêu chí theo đề án 175 “Huyện Cô Tô không có rác thải nhựa”.

Và việc không sử dụng túi nilon, thực hiện phân loại rác, không sử dụng chai vỏ nhựa 1 lần là những tiêu chí đầu tiên, bắt buộc để được công nhận là cơ sở du lịch đáp ứng tiêu chí xanh.

Du lịch xanh, gắn liền với “kinh tế xanh” để có được một môi trường sạch, đẹp theo nhiều nghĩa trước mắt cũng như bảo vệ tài nguyên du lịch cho thế hệ sau là xu hướng du lịch bền vững không chỉ của Việt Nam mà cả thế giới.

Đây là một xu hướng tất yếu, không chỉ được nói mà còn làm rất nhiều bằng những mô hình cụ thể trong mấy năm qua ở một số địa phương.

Thậm chí từ cách đây 2 năm, khi đăng cai “Năm du lịch Quốc gia 2022”, tỉnh Quảng Nam đã chọn chủ đề “Điểm đến du lịch xanh”. Đồng thời, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cũng công bố một bộ tiêu chí du lịch xanh.

Bộ Tiêu chí này được xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình Du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP) trên cơ sở tham khảo tiêu chí của 25 bộ tiêu chí du lịch bền vững áp dụng trên phạm vi quốc tế, được điều chỉnh cho phù hợp với Việt Nam.

Dĩ nhiên du lịch, với việc bao nhiêu năm vốn “vàng” từ địa phương cho đến quốc gia, thì không thể một sớm một chiều nói xanh là “xanh” ngay được.

Nhưng thực tế đã chứng minh du lịch Quảng Nam trong 2 năm vừa qua đã có những bước “chuyển xanh” rất đang ghi nhận khi soi chiếu vào những tiêu chí cụ thể qua các con số và lượng khách.

Chỉ băn khoăn là, 2 năm trước, Quảng Nam là địa phương đầu tiên của cả nước công bố bộ tiêu chí du lịch xanh. Và 2 năm sau, Quảng Nam vẫn là địa phương duy nhất của cả nước đang có và thực hiện du lịch xanh theo một bộ tiêu chí cụ thể.

Tức là, bộ tiêu chí về du lịch xanh với 25 tiêu chí, hiện vẫn đang loanh quanh ở Quảng Nam thay vì được nhân rộng ra nhiều địa phương khác như đúng ra phải được làm.

Và ngược lại, rất nhiều địa phương, trong đó có huyện đảo Cô Tô, hiện du lịch xanh mới chỉ được định nghĩa trong vài việc như nói không với rác thải nhựa, du lịch kết hợp nhặt rác…

Nhân nhắc chuyện Cô Tô thì trên báo Lao Động, ông Vũ Văn Hiếu - chủ Nhà Hàng Sen Việt ở thị trấn Cô Tô - có một so sánh đại ý: Khi một cơ sở du lịch được công nhận đạt tiêu chí xanh cũng giống như tích xanh trên Facebook chứng minh cơ sở đó uy tín, nổi tiếng và có trách nhiệm vì cộng đồng.

Chuyện này nói vui thì được, chứ nghiêm túc thì không ổn lắm. Bởi tích xanh trên Facebook, hiện xanh thật thì ít, nhưng “xanh mua” bằng tiền thì nhiều vô kể nên "xanh" này chẳng nói lên được điều gì.

Du lịch xanh, vẫn phải là “xanh” thật, “xanh” bền vững, “xanh” trên diện rộng chứ không thể bấp bênh kiểu thí điểm ở một vài địa phương với nguy cơ hôm nay “xanh” mai lại “vàng”!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn