MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phụ huynh xếp hàng từ 4, 5h sáng giành suất vào lớp 10, Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Đủ trường, đủ lớp là trách nhiệm của chính quyền

Hoàng Lâm LDO | 06/07/2023 08:00

Phụ huynh trắng đêm để “chạy học” cho con không còn là chuyện hiếm ở Hà Nội. Vấn đề là bao giờ tình trạng này kết thúc.

Năm ngoái, câu chuyện “bốc thăm” để con vào lớp 1 ngay tại Hà Nội đã khiến nhiều người bức xúc và Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu chấm dứt tình trạng này. Cũng còn chưa biết có chấm dứt được không thì năm nay, lại đến chuyện phụ huynh đôn đáo nộp hồ sơ cho con vào lớp 10 công lập.

Phải chăng Hà Nội thiếu đất để xây trường học? Câu trả lời là “không”. Các cơ quan chức năng ở Thủ đô đều khẳng định: “Đất được quy hoạch xây dựng trường học không thiếu”. Song, ai làm mới là điều quan trọng.

Một con số thống kê mới đây cho thấy, riêng quận Hoàng Mai đã có tới 21 dự án trường học chậm triển khai nhiều năm tại một số dự án khu đô thị.

Trong đợt tiếp xúc cử tri mới đây, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đưa ra chỉ đạo: “Bây giờ những dự án mới, dự án đang triển khai phải yêu cầu xây dựng trường học, bệnh viện trước khi cho người dân vào ở. Không thể để như tình trạng vừa qua được”.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội không ngại ví von nhiều dự án hiện nay là “Cục thịt thì xử lí trước, còn xương thì để lại”, nghĩa là chủ đầu tư chỉ chăm chăm xây nhà ở để bán, còn hạ tầng, trong đó có bệnh viện và trường học thì cứ treo đó, không làm.

Nghị quyết số 02 của HĐND TP Hà Nội đặt ra là ngay trong năm 2023 sẽ đầu tư, cải tạo 139 trường để đạt chuẩn quốc gia với tổng mức đầu tư 8.873 tỉ đồng.

Theo kế hoạch mới được UBND TP Hà Nội ban hành ngày 23.6.2023 thì mục tiêu số trường công lập đạt chuẩn quốc gia đến hết năm 2023 là 1.730 trường đạt tỉ lệ 75,5%. Đến năm 2025 tỉ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia lên tới 80-85%.

Việc cần làm của Hà Nội lúc này không chỉ là nâng tỉ lệ trường chuẩn quốc gia mà phải đủ lớp, đủ trường. Không thể có chuẩn nếu vẫn còn tình trạng sĩ số mỗi lớp lên tới 50-60 em ở nhiều nơi. Không thể đạt chuẩn nếu các bậc phụ huynh cứ phải nơm nớp chạy chỗ cho con đầu năm học mới.

Tin mừng là tại kì họp thứ 12 HĐND TP Hà Nội vừa kết thúc, một nghị quyết về điều chỉnh tăng ngân sách cho các dự án trường học đã được thông qua.

Tại cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội gần đây nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất mạnh: “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người. Xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng con người, xây dựng môi trường hòa bình ổn định là chức năng rất cơ bản của Thủ đô”.

Để làm tốt điều này thì đảm bảo không gian, môi trường giáo dục là điều kiện bắt buộc. Đó cũng là trách nhiệm lớn của chính quyền với người dân Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn