MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bé trai cầm lái xe tải. Ảnh cắt từ video.

Đùa giỡn với mạng sống người đi đường

LÊ THANH PHONG LDO | 20/03/2018 07:00

Video clip một bé trai 10 tuổi lái xe tải trên đường phố của TP.Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hoá) được tung lên mạng đã làm cho cộng đồng nổi giận, không phải nổi giận với cháu bé, mà với người đàn ông ngồi bên ghế phụ.

Công an đã xác định được người ngồi ghế lái phụ là Cao Duy Thiện, 34 tuổi, chú của cháu bé, và hình ảnh cũng được xác định xảy ra ngày 18.3.

Cháu bé 10 tuổi không có lỗi, mà người đáng đem ra xử là ông Cao Duy Thiện, bởi vì ông Thiện đã đem tính mạng của cháu bé, của chính ông và của người đi đường ra đùa giỡn. Cháu bé 10 tuổi không thể lái xe an toàn, đó là điều khẳng định, không cần phải phân tích thêm.

Không thể tưởng tượng được, nếu cháu bé lạc tay lái, lao vào người đi đường, vào nhà dân, đó là thảm hoạ.

Ông Cao Duy Thiện là người lái xe, đã trưởng thành, thừa biết cháu bé chưa đủ chiều cao để quan sát, chân chưa thể điều khiển ga và thắng nhuần nhuyễn, nhưng vẫn để cho cháu lái. Đây chẳng khác gì hành vi cố ý giết người.

Kể cả một người lớn chưa qua đào tạo ở trường lái xe nghiêm túc, tập lái kiểu “truyền miệng” này cũng giết người như chơi.

Tai nạn giao thông ngày càng nghiêm trọng, quá nhiều người chết và thương tật, những hành động điên rồ như ông Thiện rất đáng lên án. Tồi tệ hơn là có thể nhiều người bắt chước theo, tập cho trẻ em lái ôtô, hoạ không thể lường hết.

Trước đó một ngày, nữ tài xế Trịnh Thị Tuyết quay đầu xe trên cầu Cót (Hà Nội), lại xuống xe hùng hổ gây sự với người đi xe máy phía sau. Hành động của người phụ nữ này gây cản trở giao thông, coi thường người khác, thiếu văn hoá trong ứng xử, văn minh giao thông.

Bà Trịnh Thị Tuyết bị xử phạt 1.350.000 đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Mức phạt này quá nhẹ, không đủ sức răn đe.

Trường hợp của ông Cao Duy Thiện cho cháu bé 10 tuổi lái xe tải nguy hiểm hơn vì khả năng xảy ra tai nạn giao thông rất cao, phải xử lý thật nặng, để không còn ai dám đùa giỡn với tính mạng người đi đường.

Đã có các trường hợp đi ôtô ngược chiều trên đường cao tốc, người lớn cho trẻ em lái xe máy, nằm lái xe máy, thậm chí có trường hợp chủ cho chó lái xe máy... Người này học đòi người khác, nghĩ ra đủ trò “tiêu khiển” trên xa lộ, chưa kể loại “yêng hùng” chuyên đua xe máy.

Nhiều người xem thường mạng sống như vậy đó. Không phạt nặng thì còn nhiều người chết vì tai nạn giao thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn