MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực cách ly bệnh nhân, hàng rong vẫn vào mua bán. Ảnh: Nhật Hồ

Đừng để lọt hàng rong mới lo làm hàng rào

Lê Thanh Phong LDO | 25/05/2020 07:51
Ngày 23.5, lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành lập hàng rào xung quanh Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Các lối dẫn vào Khu cách ly tại Khoa Nhiễm của bệnh viện đều được lập rào chắn và chăng dây xung quanh, bố trí thêm người trực.

Trước đó, một người bán hàng rong đã bán trà đá, thuốc lá cho một bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bạc Liêu. Người bán hàng rong này sau khi tiếp xúc với bệnh nhân đã tiếp xúc với vợ con và nhiều người khác, rất nguy hiểm.

Có vẻ như khi thông tin kiểm soát dịch COVID-19 tốt khiến cho người dân chủ quan, trong đầu nhiều người không còn cái tên đầy đe dọa SARS-CoV-2, những bản tin về đại dịch COVID-19 cũng không còn thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Đúng là Việt Nam đã khống chế, đẩy lùi được đại dịch, nhưng không thể nói là an toàn và cơ quan quản lý chưa dám chắc đã chấm dứt hoàn toàn dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc. Còn rất nhiều mối đe dọa dịch tái phát mà chúng ta chưa lường hết được, cho nên không thể mất cảnh giác trong phòng dịch.

Chỉ cần một sơ hở nhỏ, có thể làm toang cả công sức chống dịch mấy tháng qua.

Người dân trở lại cuộc sống bình thường, doanh nghiệp bắt đầu làm ăn sau thời gian bị ngừng trệ, nếu như vì một điểm dịch mới bùng phát, có thể phải cách ly, gây khó khăn thêm cho toàn xã hội.

Người bán hàng rong ở Bạc Liêu thiếu ý thức, tìm cách vào sát bệnh viện để bán hàng kiếm sống, nhưng chính quyền thì không thể thiếu ý thức.

Ông bán hàng rong lọt vào tận khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 là do chính quyền lơ là trách nhiệm. Nếu chính quyền không coi thường việc kiểm soát khu vực cách ly, lập hàng rào kiểm soát và có người canh gác nghiêm ngặt, thì không thể có chuyện hàng rong lọt vào bán hàng cho bệnh nhân. Đã có nhiều khu vực cách ly ở nhiều địa phương, nhưng chính quyền tổ chức hàng rào kiểm soát rất nghiêm ngặt, nên không có chuyện để cho bệnh nhân tiếp xúc được với người ngoài.

Để cho hàng rong lọt vào bán hàng cho bệnh nhân rồi mới làm hàng rào, thì chẳng khác gì “mất bò mới lo làm chuồng”. Nếu không may, ông hàng rong này bị nhiễm bệnh, thì lại thêm một điểm bùng phát dịch, gây ra bao nhiêu khổ sở, tốn kém, thậm chí là tai hoạ cho đất nước.

Còn một bệnh nhân COVID-19 trong nước là còn mối nguy. Chưa kể còn mối nguy từ bên ngoài vào. 

Phải kiểm điểm trách nhiệm của chính quyền địa phương và các địa phương khác cũng lấy vụ việc này làm bài học, không thể chủ quan trong phòng dịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn