MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ban tổ chức sân 19 tháng 8 xịt sơn lên mặt sân cỏ. Ảnh: Cắt từ video

Dùng sơn xịt lên mặt sân cỏ, chuyện bi hài của bóng đá Việt Nam

LÊ VINH LDO | 28/12/2023 15:15

Dùng sơn xanh xịt lên mặt sân cỏ để… lên hình cho đẹp là một kiểu giải thích không chỉ mang tính hình thức mà còn là sự bất chấp đối với điều kiện thi đấu của các cầu thủ.

Bóng đá Việt Nam – vốn được ví là “nguồn sự kiện bất tận”, lại có chuyện để xôn xao. Đó là chuyện trước trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An, Ban tổ chức sân 19 tháng 8 của câu lạc bộ Khánh Hòa dùng sơn xịt màu xanh, xịt lên mặt sân cỏ. Vấn đề được làm sáng tỏ khi đại diện Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Khánh Hòa nói rằng, đây không phải việc làm để “đối phó”.

Đúng là trên thực tế, điều kiện thời tiết ở địa phương này những ngày qua không tốt (mưa nhiều), lại có trận đấu trước đó ít ngày (Khánh Hòa gặp Công an Hà Nội), tuy nhiên, liệu có thể chấp nhận cách giải thích đó hay không?

Vấn đề đáng nói hơn nữa, như vị đại diện Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh là Giám đốc Trung tâm dịch vụ thi đấu thể thao (đơn vị quản lý sân) thì chính giám sát trận đấu là người đề nghị dùng sơn xịt lên một vài chỗ để “có hình ảnh đẹp khi truyền hình trực tiếp”.

Với mong muốn để những hình ảnh đẹp nhất của giải đấu được quảng bá thì mục đích của lời đề nghị và hành động là không sai. Thế nhưng, ở những góc độ khác, chuyện này đang được xếp vào vị trí của những vấn đề “chỉ có bóng đá Việt Nam mới có”. Nghĩa là không giống ai. Nghĩa là quan tâm đến hình thức hơn là sự an toàn của các cầu thủ.

Không chỉ xịt sơn lên mặt cỏ - chưa nói đến chuyện có phải “một vài chỗ” hay không, do mặt sân lồi lõm, ban tổ chức sân còn lấy cát phù sa để lấp vào và dù được cho máy lu để mặt sân bằng phẳng, ai có thể đảm bảo đó là điều kiện an toàn cho các cầu thủ khi thi đấu? Rồi xịt sơn lên mặt cỏ thật vốn được đảm bảo là “chăm sóc tốt nhất”, liệu cỏ có sống được sau khi “phục vụ trận đấu”?

Chuyện sân bãi với bóng đá Việt Nam được nói nhiều trong nhiều năm qua, với những sân bị bỏ hoang (vì đội bóng địa phương không còn tồn tại), xuống cấp hoặc không có sự đầu tư đúng mức vào bóng đá cho xứng tầm với 2 chữ “chuyên nghiệp”.

Trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp của VFF, vấn đề sân bãi được ghi rõ với một trong những yêu cầu như sau: “Mặt sân cỏ tự nhiên hoặc sân cỏ nhân tạo phải đáp ứng được các quy định về chất lượng của FIFA. Đối với sân cỏ tự nhiên mặt cỏ phải có màu xanh lá cây, cỏ phủ đều, được lu phẳng và mịn, trước ngày thi đấu phải cắt cỏ theo quy định, phải tưới nước lên cỏ trên mặt sân (nếu thời tiết nắng) và phải hoàn thành 03 (ba) tiếng trước giờ bóng lăn”.

Quy định vậy nhưng khó thực hiện, tất nhiên vì những điều kiện khách quan có thể du di, nhưng cách làm chủ quan chỉ càng khiến hình ảnh giải đấu xấu đi chứ không đẹp hơn.

Mà FIFA biết, FIFA buồn…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn