MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chốt kiểm soát trên đường Hoàng Minh Giám, TP.HCM Ảnh: Chân Phúc

F0 cộng đồng cao hơn khu phong tỏa và 1 triệu lượt người ra đường

Lê Thanh Phong LDO | 17/08/2021 11:04
Thông tin tại TP.HCM làm chúng ta rất đáng lo ngại, một là số F0 tăng cao trong cộng đồng, nhưng mỗi ngày vẫn có khoảng 1 triệu lượt người ra đường.

“Mấy hôm nay, tỉ lệ F0 trong cộng đồng tăng lên. Trước đây, tỉ lệ F0 tại các khu phong tỏa chiếm 80%, nhưng trong 3.342 ca mới hôm nay thì F0 trong cộng đồng chiếm 53%, trong khu phong tỏa chỉ còn 41%” - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đưa thông tin tại cuộc họp trực tuyến ngày 16.8.

Có nghĩa là, nếu ra đường, có thể chạm trán với F0 bất cứ lúc nào. Hoặc, ai mà ta gặp trên đường cũng có thể là F0.

Vậy mà, thời gian qua, mỗi ngày có khoảng 1 triệu lượt người ra đường cùng với 120.000 xe cộ. Từ ngày 16.8, TP.HCM mở rộng thêm một số người được phép ra đường, dự báo thời gian tới lượng người ra đường sẽ đông hơn, đó là thông tin từ Công an TP.HCM.

Vậy thì, giãn cách xã hội ở đâu, Chỉ thị 16 ở đâu. Chỉ đạo "ai ở đâu yên đấy" của Thủ tướng Chính phủ ở đâu?

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 16.8, các chuyên gia cảnh báo tình trạng tụ tập đông người tại TP.HCM, cùng với người dân dồn ứ để về quê. Đây là mối đe dọa phá hỏng thành quả chống dịch và nỗ lực của cả thành phố trong nhiều tuần qua.

Nhưng vấn đề đặt ra, vì sao dân ra đường, vì sao dân ồ ạt về quê? Giải quyết được các vấn đề này thì mới ngăn chặn được "mối đe dọa phá hỏng thành quả chống dịch của cả thành phố".

Ngoài nhóm đối tượng đi làm ở công sở, công ty, những người ra đường khác là kiếm sống, tìm cách về quê. Hãy tạo điều kiện cho họ để họ đủ sống, có sự an tâm, an toàn thì họ sẽ ngồi yên không ra đường.

Thủ tướng có Công điện hỏa tốc số 1081 ngày 16.8 gửi 19 tỉnh, thành phía Nam và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan, trong đó có nội dung: "Nhất thiết không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, không được hỗ trợ về y tế. Có chính sách hỗ trợ thiết thực bằng tiền, lương thực, thực phẩm... để người dân yên tâm ở tại chỗ, tuân thủ các quy định phòng chống dịch".

Xin lưu ý, "hỗ trợ thiết thực bằng tiền". Lúc này, dân đang cần tiền, không phải nhiều, mà chỉ đủ để an tâm "ai ở đâu yên đấy".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn