MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Game Việt tỉ đô Axie Infinity của Sky Mavis, một startup Việt nhân sự ngồi tại TPHCM nhưng trên giấy tờ thì trụ sở ở Singapore. Ảnh: Thế Lâm

Game chơi nội địa, thuế đóng cho nước ngoài

Đào Tuấn LDO | 12/12/2022 14:12

50% tựa game mobile được chơi nhiều nhất có nguồn gốc từ Việt Nam. Với 28,4 triệu người chơi, doanh thu game năm 2021 lên đến 665 triệu USD, nhưng đến một nửa đóng thuế cho nước ngoài, chủ yếu cho Singapore.

Tháng 10.2021 là một cột mốc lịch sử với Sky Mavis khi gọi vốn thành công 152 triệu USD đạt mức định giá 3 tỉ USD, trở thành kỳ lân công nghệ thứ 3 ở Việt Nam sau VNG và VNLIFE.

CEO Sky Mavis là Nguyễn Thành Trung, khi đó luôn nhấn mạnh: "Chúng tôi tự hào để nói chúng tôi là một công ty Việt Nam, mặc dù về mặt pháp lý đặt trụ sở tại Singapore".

Đặt trụ sở ở Singapore, tất nhiên, thuế cũng đóng cho Singapore.

Một kỳ lân Việt, với đa số thành viên sáng lập là người Việt, nhân sự làm việc ngay tại TPHCM, nhưng “trên giấy tờ” thì lại là Singapore. Có cái gì đó vô lý.

Mà không phải chỉ Sky Mavis “hồn Việt da Sing”, hầu hết các startup về game blockchain, mảng tạo ra doanh thu cũng như đầu tư cực lớn, đều đăng ký kinh doanh ở nước ngoài; 50% startup công nghệ Việt nói chung cũng đặt công ty ở... ngoài Việt Nam.

Và vì thế, tuy "định vị" Việt Nam trên bản đồ game thế giới, dù cứ 25 game đưa lên kho ứng dụng iOS và Android thì có 1 game của Việt Nam; dù 50% tựa game mobile được chơi nhiều nhất có nguồn gốc từ Việt Nam; dù doanh thu game của Việt Nam không hề nhỏ: Năm 2021 đạt 665 triệu USD…

Dù rất nhiều chữ "dù", nhưng lại có một chữ "nhưng".

Nhưng số tiền đóng thuế cho Việt Nam chỉ chiếm khoảng 50%, còn lại là đóng thuế cho nước ngoài, mà chủ yếu là Singapore.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, hôm qua đã nhắc lại “nghịch lý” này... và đặt ra vấn đề cần “giải quyết dứt điểm sớm để không tiếp tục thất thoát thuế”.

Đúng là một nghịch lý, một nghịch lý tồn tại từ rất lâu rồi. Và câu trả lời vì sao cũng thế.

CEO Sky Mavis từng giải thích việc các dự án thường chọn Singapore do liên quan trực tiếp đến việc luân chuyển dòng vốn: “Khi cần mở rộng ra thị trường quốc tế, việc nhận đầu tư nước ngoài ở Singapore thuận tiện hơn nhiều so với gọi vốn từ Việt Nam. Luật ở Singapore cũng rõ ràng, trong khi tại Việt Nam, các thương vụ có giá trị càng lớn thì càng gặp rào cản lớn”.

Game, liên quan tới tiền ảo. Nếu như Singapore hay Malaysia đã có đầy đủ các quy định pháp lý về tiền ảo thì ở Việt Nam đó là “con số 0”.

Chưa kể “tấm thảm đỏ” miễn thuế 50-70% trong 3 năm, hay quy định không đánh thuế 2 lần cho một loại thu nhập... mà Singapore đang “trải” cho các startup.

Thật ra, chúng ta đã có đáp số bài toán "chảy máu" thuế rồi chứ không phải là không. Chỉ là chúng ta chưa giải mà thôi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn