MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Game Việt vừa nhỏ, vừa yếu, nếu đánh thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ hết cửa cạnh tranh ngay trên sân nhà. Ảnh: Thế Lâm

Game Việt còn chưa “ra ràng” sao đã tính chuyện đánh thuế

Đào Tuấn LDO | 03/04/2023 11:20

Doanh thu toàn ngành game Việt chỉ vỏn vẹn 600 triệu USD, chiếm không nổi 0,5% thị trường toàn cầu. Vừa bé nhỏ, vừa gầy yếu tựa như con chim chưa kịp ra ràng. Nếu bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt thì coi như “hết cửa” cạnh tranh.

Khả năng dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến được đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đang gây ra sự sửng sốt và choáng váng.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, vừa nói một sự thật: Thế giới chưa có bất cứ quốc gia nào đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với game. Theo ông Tuấn: “Chính sách nào đưa ra cũng phải cân nhắc. Bởi bản thân doanh nghiệp game Việt cũng đang phải chịu sự cạnh tranh không bình đẳng với các nhà phát hành game ngoại ngay trên chính thị trường Việt Nam”.

Cái lý đánh thuế, vì kinh doanh game hiện “có doanh thu lớn, mức lợi nhuận cao”, thu hút mọi độ tuổi, tầng lớp dân cư... nghe vậy nhưng chẳng phải thế.

Bởi doanh thu toàn ngành game Việt mới chỉ khoảng 600 triệu USD, chiếm chưa nổi 0,5% thị trường toàn cầu.

Có lẽ, không thừa khi nhắc lại câu chuyện Sky Mavis, một “kỳ lân” Việt với game Axie Infinity từng có tổng giá trị vốn hoá đạt mốc 9,7 tỉ USD - đặt trụ sở ở Singapore.

Kỳ lân Việt, sáng lập là người Việt, nhân sự cũng người Việt, kinh doanh tại thị trường Việt, nhưng phải đặt trụ sở ở Singapore, đóng thuế cho Singapore.

Tại sao lại như thế?

Tại Diễn đàn Game Việt Nam 2023 vừa diễn ra ngày 1.4, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc VTC Game, bày tỏ: Doanh nghiệp game Việt chỉ ở mức tiềm năng, đang ở trạng thái nuôi dưỡng... trong khi còn quá nhiều nhiều rủi ro, rào cản về chính sách khiến ngành game không thể cống hiến, buộc họ phải ra nước ngoài.

Vừa nhỏ bé, vừa gầy yếu, vừa nhiều rủi ro, rào cản như thế, nay lại gặp đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh nghiệp game “kêu trời” là phải. “Kêu trời” là từ dùng của ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo ông Tự Do, Bộ Thông tin và Truyền thông đang nỗ lực để có các chính sách ưu tiên hơn cho ngành game, chẳng hạn việc trình chính phủ bỏ bớt giấy phép, thủ tục hành chính trong việc phát hành game... với mục tiêu sau 5 năm, doanh thu game Việt sẽ lên tới 1 tỉ USD.

Có lẽ, game Việt còn cần phải nuôi dưỡng cho đến lúc đủ lớn, đủ béo, đủ lông đủ cánh... bằng các chính sách thông thoáng, cởi trói, tạo điều kiện, để ít nhất các nhà làm game Việt ở nước ngoài quay về... khi đó hãy tính chuyện thuế.

Chứ giờ, nếu sắc thuế này trở thành hiện thực, nó chẳng khác “một cú headshot” vào ngành công nghiệp game. Các doanh nghiệp hết cửa luôn: Cả cửa quay về, cả cửa cạnh tranh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn