MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công trình nước sạch hơn chục tỉ đồng ở xã Cư M’Gar (huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk) bỏ hoang suốt một thời gian dài vẫn chưa đi vào hoạt động trở lại. Ảnh: Bảo Trung

Giá vị chủ tịch nào cũng trách nhiệm với từng đồng thuế của dân

Đào Tuấn LDO | 22/12/2020 06:43

Sau khi kiểm tra công trình nước sạch chục tỉ đồng bỏ hoang, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung ngay lập tức chỉ đạo phải đưa công trình vào hoạt động hiệu quả, không để bị lãng phí.

Đó là một công trình nước sạch trị giá 10 tỉ đồng ở thôn Bằng Sơn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút.

Nó hoàn thành vào 2017, nhưng chính những người dân sinh sống đối diện nhà máy nước sạch này cũng phàn nàn rằng họ chưa từng được dùng nước sạch.

Nhà máy hoạt động hơn tháng thì dừng. Dừng suốt 3 năm qua. Mấy cái đồng hồ đo nước, chưa từng được sử dụng, vẫn lăn lóc góc sân.

Xây một cái nhà máy 10 tỉ đồng, vì nhu cầu nước sạch của dân - đương nhiên. Rồi bỏ hoang. Xây nhà máy, rồi ngay cả những hộ dân đối diện nhà máy giờ vẫn phải dùng nước giếng khoan ngầm. Có sự tréo ngoe nào hơn thế! Có sự lãng phí nào vô tâm vô trách nhiệm hơn thế.

Nhà máy nước bỏ hoang, bệnh viện bỏ hoang, khu tái định cư bỏ hoang, biệt thự bỏ hoang, đất vàng bỏ hoang, công viên bỏ hoang... Những bản tin “bỏ hoang” xuất hiện dày đặc trên báo, đến mức người ta coi đó là chuyện bình thường, dẫu rằng đó là tiền bạc của cải, là lãng phí cực điểm.

Nhưng câu chuyện cái nhà máy ở Đắk Nông hôm nay có một sự khác biệt, một động thái rất tích cực từ người đứng đầu địa phương.

Ông Chủ tịch ngay lập tức cho kiểm tra sau khi cái nhà máy bỏ hoang xuất hiện trên báo. Ngay lập tức đưa ra các phương án xử lý. Và như một sự cam kết, ông đặt nguyên tắc không để bị lãng phí.

Công trình nước sạch 10 tỉ đồng, bảo nhỏ thì đúng là nó cũng không lớn. Chẳng hạn so với những bệnh viện nghìn tỉ - đang bị bỏ hoang.

Nhưng nó hoàn toàn không phải là chuyện nhỏ. Bởi dẫu “chỉ 10 tỉ” thì đó là tiền dân tiền nước, là thuế, là mồ hôi nước mắt của dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong ngày tuyên thệ nhậm chức từng cam kết sử dụng có trách nhiệm với từng đồng tiền thuế của dân.

Và suốt từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn kiên trì và nhất quán với việc tinh giản bộ máy, tiết kiệm tài sản công, xe công, giảm thiểu việc đi công tác nước ngoài, cắt giảm chi thường xuyên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Nhưng có trách nhiệm với từng đồng tiền thuế dân không thể chỉ là việc riêng của Chính phủ, của Thủ tướng mà nó còn cần những người đứng đầu địa phương, cần những vị chủ tịch biết xót xa và có trách nhiệm.

Và muốn dẹp được dứt điểm sự lãng phí cực điểm đang có ở khắp mọi nơi này, có lẽ, nó phải trở thành một đề mục bắt buộc trong báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí hằng năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn