MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây xăng điểm check in đắt đỏ và xa xỉ bậc nhất” chưa hề hết hot. Hình ảnh một cô dâu Bắc Giang được bạn tặng quà "sang chảnh" là 10 lít xăng đang được chia sẻ trên mạng. Ảnh: FBNV

Giá xăng giảm nhỏ giọt và chuyện cây xăng thành điểm "check in"

Anh Đào LDO | 22/03/2022 11:06

Sau khi xăng dầu “giảm kỷ lục 6.300 đồng/…10 lít” (như kiểu dân tình nói mỉa), cây xăng vẫn là điểm check in đắt đỏ và xa xỉ bậc nhất. Hôm qua, một cô dâu còn được tặng hẳn 10 lít xăng trong ngày cưới!

Kỳ vọng giá xăng có thể giảm 2.000 đồng/lít theo “giá thị trường thế giới” cuối cùng đúng chỉ là… kỳ vọng.

Giá xăng dầu, sau kỳ điều hành chiều qua- mở mức 28.330 đồng mỗi lít RON 92 và "chỉ": 29.190 đồng mỗi lít RON 95. Theo cách nói của nhiều người là đã giảm “6.500 đồng/…10 lít RON 92”, hay “6.300 đồng/…10 lít RON 95”. Tỷ lệ giảm lần lượt là 2,9 và 2,3%.

Đúng là “trăm cái đấm không bằng cái đá”. Tăng thì gần 3.000 đồng mỗi một lít xăng, trong khi giảm thì hơn 600 đồng/lit. 

Tại sao giá xăng dầu thế giới lao dốc với mức bình quân 7.3% (RON 95) đến 7.82% (RON92) mà giá trong nước lại giảm nhỏ giọt chỉ 2,3 đến 2,9%?.

Theo lý giải của cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Và việc chỉ giảm nhỏ giọt là “để có dư địa điều hành giá trong các kỳ tới và để giá các mặt hàng xăng dầu trong nước biến động theo xu hướng thế giới”.

Tạo dư địa, ở đây đồng nghĩa với khía cạnh quỹ bình ổn bắt đầu trích lập từ 50-400 đồng/lít đối với một số mặt hàng.

“Vietsub” ra thì đại ý phải tạo “dư địa điều hành”, phải bỏ quỹ, bỏ túi giá xăng… trước khi thật sự tăng giảm theo đà thế giới.

Nói là giá xăng "bỏ túi", khi mà 10 ngày nữa, đã có dư địa là thuế bảo vệ môi trường trong xăng dầu sẽ được giảm 2000 đồng/mỗi lít.

Cũng có nghĩa là cơ quan điều hành lo cho điều hành, trước khi nghĩ đến sự tác động của giá tới người dân, doanh nghiệp.

Bão giá xăng dầu đang khiến bát phở bị cắt giảm gia vị khi giá rau xanh hành mùi tăng phi mã gấp 3-4 lần.

Giá xăng dầu cao kỷ lục đang khiến một một container hàng hóa từ 1.500 – 2.500 USD chi phí vận tải, đội lên hơn 8.000 USD, tăng gấp hơn 400%.

Và cú knockout của giá xăng dầu ngay trước ngày “mở cửa” du lịch 15.3 đang khiến hàng không lao đao khi chi phí nhiên liệu chiếm hơn 30% tổng chi phí khai thác của các hãng hàng không. Và họ buộc phải ở thế xin tăng giá vé, áp dụng phụ thu phí nhiên liệu... khi mà đáng lẽ phải giảm giá để kích cầu.

Trong ngày “giá xăng giảm kỷ lục 6.300 đồng/10 lít” hôm qua, mạng xã hội cũng tràn ngập những bức ảnh cô dâu Bắc Giang được bạn tặng quà cưới là... 10 lít xăng.

Cây xăng hoá ra vẫn là điểm check in đắt đỏ và xa xỉ bậc nhất” chưa hề hết hot. Và hãy để ý đến hai chữ “xa xỉ”, cái trends cây xăng, từ những đứa trẻ rất trong sáng ấy, không đơn giản chỉ là trend, là đùa vui. Chẳng phải xăng vẫn đang bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt như bia rượu thuốc lá?!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn