MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giải khát cho miền Tây chưa đủ, cần một chiến lược “sống chung với hạn mặn”

Lê Thanh Phong LDO | 15/04/2024 06:13

Hình ảnh người dân một số địa phương Đồng bằng sông Cửu Long xách từng can nhựa đi chở nước sạch cho thấy vùng đất này đang trong tình trạng khát nước dữ dội. Người khát, cây trồng cũng khát, bao nhiêu nước ở sông suối đã bị vét cạn để phục vụ sản xuất. Nhưng trước mắt, hạn mặn còn đe dọa kéo dài ở những tháng hè dài.

Nỗi lo về khát chỉ một phần, còn lại là mối nguy xâm nhập mặn cận kề, nhiều nội đồng vùng bị mặn nhập sâu tới 50-70km. Hậu quả của nhiễm mặn sâu không chỉ một mùa là thau rửa sạch được, ảnh hưởng nặng nề đến nuôi trồng, canh tác. Nhiều vuông tôm ở Kiên Giang thành “tôm khô”, các tỉnh khác cũng tương tự. Còn nữa, cùng với hạn mặn là sụt lún, sạt lở, các loại thiên tai này tấn công dồn dập, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Sông suối cạn nước, rừng khô cỏ cháy, rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Cháy trong lúc thiếu nước này quả thực là một đòn bồi của thiên tai, vụ cháy rừng ở Cà Mau là một tiếng cảnh báo cho các địa phương khác.

Có niềm vui trong lúc này là nhiều tổ chức, cá nhân, cán bộ, chiến sĩ quân đội hỗ trợ vận chuyển, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn mặn, kể cả hải đảo xa xôi. Nhưng những sự hỗ trợ này chỉ tạm thời, khó có thể đảm bảo được nhu cầu sinh hoạt. Trong lúc khan hiếm nước, chính quyền kêu gọi cộng đồng tiết kiệm, sử dụng nước ngọt có hiệu quả.

Thiếu nước có tác động tiêu cực đến đời sống người dân, dễ sinh bệnh tật. Chính quyền phải có những khuyến cáo, hướng dẫn người dân sinh hoạt vệ sinh, xử lý đúng tiêu chuẩn các nguồn nước từ ao hồ, phòng các bệnh lây nhiễm qua đường nước.

Hạn mặn đã tấn công nhiều đợt vào Đồng bằng sông Cửu Long, với những cảnh báo về biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sắp tới vùng đất này còn gánh chịu thiên tai nặng nề hơn. Cho nên, cần có một chiến lược phòng chống hạn mặn, sạt lở lâu dài, ổn định.

Làm việc với một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về tình trạng hạn mặn mùa khô năm nay ngày 7.4 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo, về lâu dài, thiên tai hạn mặn ngày càng cực đoan do thiếu nước ở thượng nguồn, người dân nên chủ động trữ nước với tinh thần "sống chung với hạn mặn". Địa phương tính toán kết nối các nhà máy để đưa nước sạch về cho người dân, bố trí lại địa bàn dân cư cho phù hợp.

Đầu tư một hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân, hạn chế tối đa khai thác nước ngầm, đó cũng là chủ động nguồn nước và chống sụt lún.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn