MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giảm thuế xăng dầu phù hợp để doanh nghiệp hoạt động Ảnh: LĐO

Giảm 500 - 1.000 đồng/lít thuế xăng dầu chẳng thấm vào đâu

Lê Thanh Phong LDO | 05/03/2022 21:02
Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường từ 500 đồng đến 1.000 đồng trên mỗi lít xăng, dầu cho đến hết năm nay.

Nhưng đối với cộng đồng doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, giảm 500 - 1.000 đồng/lít xăng dầu chẳng thấm vào đâu.

So với giữa tháng 12 năm ngoái, mỗi lít dầu diesel đã đắt thêm gần 4.000 đồng. Các doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn thực sự, ngư dân ngồi bờ vì chủ tàu thuyền không dám ra khơi khai thác hải sản.

Theo nhiều ngư dân miền Trung, với  giá dầu như hiện nay, trung bình một chuyến đi phải đầu tư 5.000 lít dầu với chi phí hơn 100 triệu đồng. Chi phí như vậy quá cao, không tự tin đánh bắt hải sản có thể bù lại được tiền dầu, chưa kể phải trả tiền cho ngư phủ.

Còn đối với ngành vận tải, chi phí xăng dầu chiếm khoảng 30-35% trên mỗi chuyến, vậy thì giảm thuế bảo vệ môi trường chỉ với 500 đồng/ lít dầu thì không được bao nhiêu so với tổng chi phí.

Không ít ý kiến cho rằng, cứ theo đà tăng giá xăng dầu, các loại thuế tăng theo tỉ lệ là không hợp lý. Các cơ quan của Chính phủ cần có tính toán để điều chỉnh thuế phù hợp, giá xăng tăng cao ở mức đỉnh thì giảm đều các mức thuế để cân bằng các hoạt động của đời sống xã hội.

Cho nên, không chỉ tính toán giảm thuế môi trường, mà thuế tiêu thụ đặc biệt cũng giảm.

Bộ Tài chính nêu con số, nếu giảm thuế bảo vệ môi trường theo đề xuất trên sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng gần 12.000 tỉ đồng. Nghe ra, cứ tưởng như mất trắng số tiền này, nhưng xét cho cùng, mất chỗ này thì lấy lại chỗ khác mà thôi.

Giảm thuế xăng dầu, doanh nghiệp làm ăn có lãi, đóng thuế cho nhà nước, còn hơn là thu thuế sát rạt, doanh nghiệp làm ăn thất bát, ngư dân cho tàu thuyền nằm bờ. Thuế đâu mà thu?

Có những chỗ cần siết phải siết, có những nơi cần tháo phải tháo, đó mới là quản lý giỏi.

Xử phạt thật nghiêm tất cả các trường hợp, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đó là siết chỗ đáng siết. Chỉ cần làm đúng, không những thu được ngân sách, mà còn làm cho môi trường đất nước tốt hơn.

Mới toanh, một tiệm vàng tại thành phố Long Xuyên đã không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỉ đồng vừa bị khởi tố. Số tiền gần bằng khoản mà Bộ Tài chính cho rằng "thất thu" khi giảm thuế môi trường từ 500 - 1.000 đồng/lít.

Còn nhiều hành vi liên quan đến trốn thuế, quản lý đừng để nhóm tội phạm này hoành hành, cũng là cách siết chặt việc thu ngân sách để có không gian cho nơi khác đang cần được "thở" để nền kinh tế sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn