MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong vụ án cây xanh, một cây long não, giá mua 3,8 triệu đồng/ bị nâng thành 8,2 triệu đồng; một cây sộp giá 13 triệu đồng nâng thành 32 triệu đồng. Ảnh minh hoạ: Tô Thế

Giám đốc trốn nợ, những thao túng bằng “chỉ đạo miệng" của ông chủ tịch thành phố

Anh Đào LDO | 28/03/2023 14:41

Trong vụ án cây xanh Hà Nội, ông Chung, Tiến sĩ Luật, cựu Chủ tịch thành phố đã “ra văn bản một đằng, chỉ đạo miệng một nẻo”- thậm chí chỉ đạo thô thiển, kiểu: “Cho Mận vào, chỉ hơn 3 tỉ thôi”.

Những cáo buộc về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn...” đối với ông Nguyễn Đức Chung- cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội lại tiếp tục gây sự chú ý dư luận khi nó đụng chạm đến vấn đề luôn nhạy cảm: Cây xanh.

Trong kết luận điều tra, có những hành vi của ông Chung giống như việc thao túng cả bộ máy chính quyền.

Chẳng hạn, với chỉ một yêu cầu, việc đấu thầu cây xanh tại các quận huyện lập tức bị dừng lại, để “thu gọn” về Sở Xây dựng Hà Nội.

Chẳng hạn những chỉ đạo “áp dụng hình thức đặt hàng” dù theo quy định phải thực hiện thông qua đấu thầu. Chẳng hạn việc bật đèn xanh cho phép các đơn vị dưới quyền “vừa thực hiện, vừa hoàn thiện thủ tục hồ sơ”.

Hay những "chỉ đạo mang tính áp đặt" để từ Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật đô thị đặt hàng trực tiếp với Công ty Sinh Thái Xanh của... một người quen.

Thao túng, một cách thô thiển, võ biền đến mức đưa cả một người đang trốn nợ ở Lâm Đồng về thực hiện dự án trồng cây. Đến mức, bên lề một cuộc họp giữa tháng 9.2016, tại ngay trụ sở UBND Thành phố, ông Chung đã chỉ đạo miệng lãnh đạo Sở Xây dựng: “Cho Mận vào, chỉ hơn 3 tỉ thôi”.

Với những chỉ đạo miệng, việc đấu thầu như đáng lẽ, được chuyển sang đặt hàng, để những giám đốc trốn nợ nhận các dự án trồng cây như một hình thức sân sau. Để buộc các đơn vị thuộc quyền, từ Sở, Ban sau đó buộc phải bắt tay thông đồng với các công ty thẩm định giá ban hành chứng thư bằng với giá đã được nâng khống.

Và hậu quả cuối cùng, là việc giá cây xanh bị nâng khống, là việc tiền ngân sách, hay đúng hơn là tiền thuế của người dân bị chiếm đoạt, thu lời bất chính, với thiệt hại hơn 34,7 tỉ đồng.

Phải nhắc lại, dù ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch được phân công phụ trách lĩnh vực công ích, nhưng ông Chung vẫn trực tiếp can thiệp, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện công tác trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh.

Phải nhắc lại, theo quy định, việc trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh phải áp dụng theo hình thức đấu thầu... nhưng với chỉ một chỉ đạo, hình thức nhằm đảm bảo minh bạch, công khai này đã bị loại bỏ... để đưa bằng được người quen, sân sau lọt vào các dự án.

Nhưng cho đến trước khi ông Chung bị bắt, chưa từng có một tiếng nói phản đối nào hết... dù có khi người thi hành biết chắc đó là sai.

Dường như đó cũng là một vấn đề trong việc thực hiện các dự án công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn