MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân quận Gò Vấp, Thủ Đức, người dân tỉnh Bình Dương xếp hàng dài đi qua đoạn quận Gò Vấp để đến nơi làm. Ảnh LDO

Giảm kẹt xe ở quận Gò Vấp: Triệt để ứng dụng công nghệ 4.0

Lê Thanh Phong LDO | 01/06/2021 16:52
Giãn cách quận Gò Vấp, nhưng tính chưa kỹ về giải pháp giao thông dẫn đến ùn tắc. TPHCM cần tính đến biện pháp linh hoạt hơn mới bảo đảm an toàn giao thông cũng như không lây nhiễm dịch bệnh.

Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng nêu ý kiến: "Để giữ an toàn sức khỏe, phòng ngừa lây lan dịch bệnh từ Gò Vấp ra toàn thành phố, chúng tôi đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài quận nơi có người Gò Vấp làm việc cho phép người lao động làm việc tại nhà, hoặc cho nghỉ hưởng lương, hay trợ cấp khó khăn. Chỉ còn 11-12 ngày công nữa thôi, chúng tôi mong sự chia sẻ này".

Đây là một lời đề nghị đúng đắn, có lợi cho cái chung và cho cả cái riêng. Thậm chí nếu hy sinh một chút cái riêng vì cái chung thì cũng phải chấp nhận.

Mục đích của giãn cách là để dập dịch, nhưng dập dịch sao được khi cả ngàn người kẹt cứng ở các chốt trạm Gò Vấp, nếu như có người bị bệnh, thì lây lan rất nguy hiểm.

Chưa kể, cán bộ, công chức, người lao động đi làm quá vất vả, trong một điều kiện ùn tắc giao thông kinh hoàng. Đợi đến khi phải xả trạm mới lưu thông được, vậy thì việc lập trạm không có ý nghĩa gì về phòng dịch, kiểm soát dịch tễ.

Nếu như các cơ quan, đơn vị ủng hộ lời đề nghị của ông Nguyễn Trí Dũng, thì một số lượng lớn người tại quận Gò Vấp không phải di chuyển.

Nhưng như vậy chưa đủ, UBND TPHCM chỉ đạo cho phép tất cả các cơ quan tổ chức làm việc online, hạn chế tối đa đi lại.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã xác định: "Buộc phải chấp nhận hy sinh hai tuần để bảo vệ lợi ích lâu dài. Hai tuần với TP.HCM rất lớn nhưng không có cách nào khác, chúng ta phải chọn giải pháp ít xấu nhất”. Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu hạn chế đi lại.

Đã hy sinh thì tại sao chỉ 10 ngày nữa không quyết tâm "đứng yên" để chặn đứng dịch bệnh?

Vậy thì không chỉ Gò Vấp mà toàn bộ cơ quan nhà nước làm việc online ở những khâu có thể. Riêng quận Gò Vấp và các quận phải đi qua Gò Vấp vào trung tâm thì phải tuyệt đối chấp hành. Chỉ cần tổ chức làm việc online với khu vực cơ quan nhà nước thì sẽ không còn tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra. Còn nếu như các đơn vị, tổ chức khác cùng hưởng ứng thì quá tốt.

Ai cũng nói cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ 4.0, nhưng tại sao không áp dụng vào thực tế trước mắt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn