MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một hình ảnh ở bệnh viện, và liệu sự quá tải sẽ trầm trọng thêm nếu có thêm các giường VIP 3 triệu đồng/ngày? Ảnh: Thiều Trang

Giường bệnh 3 triệu: Thêm 1 giường VIP là hụt 1 chỗ nằm của người nghèo

Đào Tuấn LDO | 21/11/2022 11:58

Giá giường bệnh, kể cả là “dịch vụ” mà tới 3 triệu đồng/ngày, có nghĩa gấp hai lần mức lương cơ bản mỗi tháng, tương đương với khách sạn 5 sao.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp. Và nếu hoàn thành, nó sẽ được áp dụng ngay từ 1.1.2023.

Theo Dự thảo, dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu (chưa kể các dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, xét nghiệm và các thủ thuật) ở bệnh viện hạng đặc biệt, hạng một như Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế... tối đa sẽ là 300.000 đồng/lượt. Các cơ sở y tế khác giá tối đa 200.000 đồng/lượt.

Với giường tại phòng điều trị theo yêu cầu tối đa 3 triệu đồng/ngày với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng một, mỗi phòng một giường. Phòng 2 giường giá 2,5 triệu đồng/giường; phòng 3 giường giá 1,5 triệu đồng/giường, phòng 4 giường giá 1,3 triệu đồng/giường. Các cơ sở y tế khác tại Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, giá giường nằm tối đa 2 triệu đồng/giường...

So với mức cao nhất hiện đang được áp dụng tại các bệnh viện, giá mới tăng thêm khoảng 1 triệu đồng đối với giường bệnh.

Việc quy định các mức giá khác nhau lần này, trên lý thuyết đáp ứng những nhu cầu khám chữa bệnh khác nhau của người dân, tránh “chảy máu ngoại tệ về y tế”.

Điểm tiến bộ của Dự thảo là mức giá kịch khung đã giảm so với lần dự thảo trước (giá giường bệnh tối đa 4 triệu đồng/ngày, giá khám cao nhất 500.000 đồng/lượt). Nhưng thật ra, giá giường bệnh, kể cả là giường “dịch vụ”, “theo yêu cầu” vẫn là rất cao so với bình quân thu nhập.

Bởi tính ra, giá giường bệnh 3 triệu đồng/ngày, có nghĩa là gấp đôi mức lương cơ sở. Tính ra, đắt ngang giá phòng khách sạn 5 sao.

Thực tế, đúng là đang tồn tại tình trạng giá dịch vụ y tế chưa tính đúng, tính đủ chi phí. Và thứ giá “lý thuyết” này cũng chính là lý do khiến ngay cả các bệnh viện tự chủ toàn diện vừa phải xin rút.

Nhưng tại bệnh viện công, cơ sở vật chất còn eo hẹp trong đó phòng, giường bệnh quá thiếu thì liệu có nên quy định mức giá ngất ngưởng so với bình quân thu nhập để tạo ra những “giai cấp bệnh nhân” khác nhau?! Khi mà, với số giường bệnh hữu hạn, luôn quá thiếu so với nhu cầu, việc thêm một giường VIP với giá chẳng hạn 3 triệu đồng/ngày, cũng có nghĩa là những bệnh nhân khác sẽ phải thiếu đi một giường.

Quá tải bệnh viện, với tình trạng bệnh nhân “xếp cá hộp” cả ở hành lang, lối đi, trên băng ca... là tình trạng đã tồn tại từ rất lâu. Và điều người dân mong muốn là thêm bệnh viện, thêm giường để họ được thật sự là bệnh nhân, chứ không phải là quy định những đẳng cấp giường bệnh khác nhau, để lấy đi số ít ỏi giường bệnh ở bệnh viện công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn