MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cháy tại ngôi nhà 6 tầng ở phố Định Công Hạ. Ảnh: Người dân cung cấp

Hành động để đừng có thêm những cánh tay trẻ vẫy vô vọng trong đám cháy

Lê Thanh Phong LDO | 17/06/2024 18:32

"Vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Hà Nội: Cánh tay trẻ vẫy vùng trong vô vọng", tít bài báo trên Lao Động TV ngày 17.6 gợi lên nhiều suy nghĩ về trách nhiệm của chính quyền và người dân trong phòng, chống cháy nổ.

Sau gần 5 tiếng chữa cháy, vụ cháy ở ngôi nhà cao tầng tại phố Định Công Hạ, Hà Nội mới được dập tắt.

Liên tục xảy ra các vụ cháy chung cư, cháy nhà ở Hà Nội, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, đặc biệt là có nhiều người chết. Đây không chỉ là nỗi đau của gia đình các nạn nhân, mà là nỗi đau chung cho toàn xã hội. Đừng đọc tin các vụ cháy là xảy ra với ai đó, mà phải nhận thức rằng, nếu không phòng, chống thì ai cũng có thể là nạn nhân.

Trước hết là trách nhiệm của chính quyền. Sau vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong và 37 người bị thương ở Hà Nội, chính quyền vào cuộc kiểm tra, rà soát nhiều hoạt động liên quan đến phòng cháy, chữa cháy. Nhưng rồi, các vụ cháy khác vẫn xảy ra, tưởng chừng như là sự thách thức năng lực quản lý của địa phương.

Vụ hỏa hoạn bất ngờ trong căn nhà trọ 3 tầng kết hợp với kinh doanh trong ngách 43/98 phố Trung Kính rạng sáng ngày 24.5 làm 14 người tử vong, 6 người bị thương đã làm chấn động cả nước.

Tại sao lại xảy ra nhiều vụ cháy như vậy, và mỗi lần cháy là chết người nhiều đến thế?

Có quá nhiều nguyên nhân, như Hà Nội có hơn 1.200 tuyến phố không tiếp cận được bằng xe chữa cháy chuyên dụng. Đối với những ngõ ngách nhỏ, ngay cả xe chữa cháy mini nhỏ gọn cũng chưa có cách nào tiếp cận.

Trong những ngõ ngách đó, có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng điện mất an toàn, cháy nổ là chuyện khó tránh khỏi. Các cơ quan chức năng đã không tròn trách nhiệm, đó là điều không thể né tránh. Ví dụ, nhiều chung cư mini, nhà trọ không có lối thoát nạn, không hệ thống báo cháy, chữa cháy... nhưng vẫn cứ hoạt động, sinh hoạt bình thường.

Còn đối với từng người dân, từng hộ gia đình, cũng phải nhận thức rõ rằng, chính sự cẩu thả trong sử dụng điện, trong sinh hoạt, sản xuất, đã dẫn đến các vụ cháy.

Trong những khu dân cư chật chội, đường đi lối lại không đủ để hai chiếc xe gắn máy tránh nhau, lại đốt vàng mã, cúng kiếng, ngay cả trong các căn hộ chung cư mini cũng đốt vàng mã. Tai họa từ đó mà ra.

Rất nhiều người không có ý thức phòng cháy, tích trữ xăng dầu, sạc điện xe máy không đúng kỹ thuật, nấu nướng bằng các thiết bị cũ, bình gas không an toàn. Phải thay đổi thói quen sinh hoạt, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Giữ sinh mạng và tài sản của mình trước khi chờ người khác cứu.

Trở lại vụ cháy ở Định Công Hạ, người dân nhìn thấy tay của trẻ vẫy cầu cứu nhưng bất lực. Đừng để thêm những cánh tay không chỉ của trẻ em vẫy trong tuyệt vọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn