MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hãy nhìn xa hơn tư duy của một học sinh lớp 6

LÊ THANH PHONG LDO | 31/07/2019 13:19

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, bộ biểu dương, khen ngợi ý tưởng xuất sắc của em Nguyệt Linh và khuyến khích các trường khai giảng không bóng bay.

Một em học sinh lớp 6 truyền cảm hứng và tác động tích cực đến suy nghĩ và hành động của người lớn, quả là rất đáng khen.

Hy vọng, Ngày thơ Việt Nam thường được tổ chức vào dịp Tết cổ truyền cũng sẽ không thả thơ theo bóng bay.

Nhưng cho dù không thả bóng bay theo sự khuyến khích của lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo, thì kết quả cũng chỉ một ngày khai giảng. Tại sao không tính đến 365 ngày cho trọn vẹn và đạt hiệu quả cao trong việc bảo vệ môi trường.

Hãy nhìn xa hơn tư duy của một học sinh lớp 6.

Đó là bộ chỉ đạo cho toàn ngành, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông cho đến đại học, các cơ quan thuộc bộ, các sở, phòng giáo dục khắp cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Tất cả được thay bằng cốc thủy tinh và vật liệu khác.

Đây không phải là sáng kiến gì mới vì có nhiều trường đã thực hiện. Ví dụ như Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ “nói không với rác thải nhựa” và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Trường Đại học Mở TPHCM ban hành quy định ngưng sử dụng nước uống đóng chai nhựa, ống hút nhựa trong toàn trường. Nhà trường khuyến khích sinh viên, giảng viên, nhân viên mang theo bình nước uống cá nhân hoặc sử dụng nước trà do phòng hành chính quản trị phục vụ.

Thêm thông tin rất vui, từ ngày 1.8, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp tại TPHCM phải hạn chế dùng nước uống đóng chai và chuyển sang dùng bình nước thể tích lớn, hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa có thể dùng nhiều lần, thân thiện môi trường. Các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể, trường học, cơ sở y tế không dùng ly nhựa, ống hút nhựa... sử dụng một lần trong tất cả hoạt động hằng ngày. Từ năm 2020, Sở Tài chính sẽ không bố trí kinh phí cho các khoản chi trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp để mua những sản phẩm nhựa dùng một lần.

Chuyện này vui nhưng không mới, một số địa phương đã làm rồi. Nhưng tại sao chúng ta không có quy định cho tất cả các cơ quan nhà nước trong toàn quốc?

Hãy hình dung, nếu như tất cả các trường học, cơ sở y tế, cơ quan nhà nước, đoàn thể đều có quy định như TPHCM, thì mỗi năm sẽ hạn chế được bao nhiêu tấn rác thải nhựa. Đất nước sẽ có thay đổi rất lớn về chất lượng môi trường.

Kiên quyết làm chắc chắn sẽ có thay đổi, còn nơi làm nơi không thì còn lâu mới dẹp được nạn rác nhựa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn