MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương tiêm vaccine mũi 4 phòng, chống COVID-19.

Hãy nhớ tiêm vaccine thì sống, không tiêm vaccine hậu họa khôn lường

Lê Thanh Phong LDO | 06/07/2022 06:00
Hai năm đại dịch COVID-19 lấy đi nhiều mạng sống của con người, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Đại họa dịch bệnh cho thấy rõ một điều, nếu có vaccine tiêm chủng kịp thời, thì sẽ cứu được mạng sống, còn đối với những người không kịp tiêm vaccine, tỉ lệ tử vong rất cao.

Dịch COVID-19 tạm thời được kiểm soát, nhưng chưa phải chấm dứt, cho nên không thể chủ quan, lơ là, bài học về thiệt hại nhân mạng do chủ quan vẫn còn nguyên tính thời sự.

Tại Phiên họp lần thứ 15 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra ngày 5.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục thực hiện các yêu cầu trong phòng chống dịch, còn phải đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine theo hướng dẫn của Bộ Y tế, với tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người".

Hiện trên thế giới, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Việt Nam tiếp tục ghi nhận các biến chủng mới và có nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Mỗi người dân hãy có ý thức phòng dịch nghiêm túc, ít nhất là đi tiêm mũi 3, mũi 4 theo hướng dẫn.

Đừng nghĩ rằng, đã tiêm 2 - 3 mũi vaccine là an toàn. Bởi vì đa số người dân tiêm vaccine từ giữa năm 2021, đến nay đã quá 6 tháng, thậm chí một năm. Nếu bị nhiễm virus thì khả năng bị bệnh nặng, thậm chí tử vong.

Theo thông tin từ ngành Y tế, các ca mắc COVID-19 và tử vong tăng trong 4 tuần qua. Đây là cảnh báo cho người dân, không được xem thường và hãy bỏ ngay suy nghĩ là dịch đã hết và không cần phải tiêm vaccine nữa.

Tiêm vaccine là cách tự bảo vệ mình an toàn trước dịch bệnh. Dù đã tiêm hai hay ba mũi trước đây, mỗi người cũng cần tiêm nhắc lại này để duy trì miễn dịch và vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm đúng lúc. Xin lưu ý, thời điểm này là đúng lúc để tiêm, cho nên Bộ Y tế tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng chống COVID-19 mũi 3 và mũi 4 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hôm 5.7.

Hãy hình dung, nếu như dịch bùng phát trở lại như hai năm trước thì chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc đó, kinh tế Việt Nam đang trên đà hồi phục bị chặn lại, doanh nghiệp kiệt sức chưa kịp hoàn hồn lại phải bị đòn bồi. Một bộ phận người lao động thất nghiệp vừa tìm lại được việc làm lại tái thất nghiệp, xã hội lại bất an vì những dòng người chạy ngược về quê.

Muốn những điều đó không xảy ra thì phải tiêm vaccine mũi 3, mũi 4.

Tiêm vaccine thì sống, không tiêm sẽ dẫn đến hậu hoạ khó lường. Và cũng đúng với sinh mệnh của nền kinh tế, một cộng đồng được bảo vệ, giữ không để dịch bùng phát thì hoạt động sản xuất kinh doanh mới không "tử vong".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn