MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam bị can Bạch.C.T - Hiệu trưởng Trường TH &THCS xã Bình Sơn - để điều tra về tội dâm ô. Ảnh: Công an Hoà Bình

Hiệu trưởng dâm ô học sinh, cách gì để bảo vệ con cái chúng ta?

Lê Thanh Phong LDO | 17/04/2023 15:10
Dù là một vài trường hợp cá biệt, nhưng tình trạng giáo viên, hiệu trưởng có hành vi vi phạm pháp luật như dâm ô học sinh đã làm vấy bẩn môi trường giáo dục.

Ngày 17.4, Công an huyện Kim Bôi cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam ông Bạch Công T - Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Bình Sơn - để điều tra về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo quy định tại khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, cháu Tr.T.H.N (SN 2008) và cháu P.T.T (SN 2008) là học sinh của 2 lớp 9 Trường TH&THCS xã Bình Sơn bị ông Bạch Công T (SN 1971) - Hiệu trưởng nhà trường - có hành vi dâm ô.

Các cháu tố cáo bị ông Bạch Công T gọi lên phòng làm việc, hỏi về chuyện tình dục, dùng tay sàm sỡ, sờ vào bộ phận nhạy cảm trên thân thể các cháu ngay trong phòng làm việc. Sau khi sự việc xảy ra, các cháu đã báo cáo với gia đình và nhà trường. Ông T cũng đã đến nhà các cháu N và P để gặp gỡ, xin lỗi các cháu cùng gia đình.

Làm thầy, lợi dụng vị trí là một hiệu trưởng để gọi học sinh nữ vào phòng rồi có hành vi dâm ô, điều này còn tệ hơn những người có hành vi tương tự nhưng không phải là người thầy.

Không phải một, mà có nhiều trường hợp tương tự. Ngày 17.3  vừa qua, Công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang đã tạm giữ đối tượng N.S.H - giáo viên Trường Trung học cơ sở Xuân Diệu - để điều tra làm rõ hành vi nhắn tin “gạ tình” nữ sinh lớp 8.

Học sinh, vì kính trọng thầy, có thể có em chưa đủ năng lực tự vệ, suy nghĩ chưa đầy đủ, rất dễ bị thầy giáo lạm dụng tình dục. Đây chỉ là những trường hợp chủ động tố cáo. Có thể có những nữ sinh bị lạm dụng nhưng không dám hoặc vì lý do nào khác đã không tố cáo.

Trước những vụ việc thầy giáo tấn công tình dục học sinh như vừa nêu, cần có biện pháp bảo vệ các em để hạn chế tối đa rủi ro.

Ví dụ, phải có quy định thầy giáo, thầy hiệu trưởng không tiếp nữ sinh trong phòng riêng, mà ở nơi làm việc chung của nhà trường. 

Giáo viên trong nhà trường quan tâm theo dõi, nhắc nhở học sinh, đặc biệt là nữ sinh, biết cách tự vệ trước các loại lạm dụng, tấn công tình dục, gạ tình. Phải biết chủ động tố giác tội phạm, dùng công cụ pháp luật để bảo vệ mình.

Đã đến lúc chú trọng nội dung giáo dục giới tính và tự bảo vệ khỏi nạn xâm hại tình dục trong nhà trường.

Bên cạnh sự bảo vệ của trường học, mỗi gia đình đều phải giáo dục con cái để các em biết cách tự bảo vệ trước tệ nạn này. Nếu có bất kỳ điều gì khác thường, thầy giáo có hành vi không đứng đắn, phải báo với cha mẹ để ngăn chặn kịp thời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn