MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hỗ trợ công nhân thoát tín dụng đen, nhưng mỗi người phải tự cứu mình trước

Lê Thanh Phong LDO | 16/04/2024 10:23

Các băng nhóm tín dụng đen bủa vây khu tập trung đông công nhân, người lao động nghèo vì biết rằng, đây là nhóm đối tượng dễ bị dính bẫy nhất. Dính bẫy không phải vì họ không biết những mối nguy từ việc vay tín dụng đen, mà vì có nhiều người gặp hoàn cảnh rất khó khăn, buộc phải vay.

Khó khăn của công nhân lao động nghèo rất nhiều, từ đau ốm bệnh tật đến lo học hành cho con cái, chưa kể những việc đột xuất cần một khoản tiền để giải quyết. Với đồng lương ít ỏi, chỉ đủ ăn uống sinh hoạt, khi không xoay xở được nguồn nào, cùng đường bắt buộc phải vay tín dụng đen. Khi đã dính vào chiếc bẫy này, nợ chồng nợ, khủng hoảng gia đình, con nợ bị băng nhóm đòi nợ thuê đe dọa, bị cạo từng đồng cho đến kiệt cùng.

Đã có nhiều hội thảo, hội nghị bàn việc hỗ trợ cho công nhân vay vốn để không bị nạn tín dụng đen. Nhưng bàn là một chuyện, thực hiện lại quá nhiều vướng mắc thủ tục, trong khi có những việc người vay cần tiền để giải quyết ngay. Mấy năm nay, Tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) cho vay hỗ trợ lãi suất thấp, nhiều đoàn viên, công nhân tiếp cận được nguồn tiền này để cải thiện đời sống. Tổ chức công đoàn của các doanh nghiệp năng động, biết tìm cách liên hệ với CEP, hỗ trợ cho công nhân vay vốn, thì sẽ hạn chế được những vụ việc liên quan đến tín dụng đen.

Tổ chức Công đoàn ở các nhà máy, khu công nghiệp cần thông tin đến công nhân về chương trình cho vay vốn ưu đãi của CEP, đây chính là cách giúp công nhân phòng, chống tín dụng đen hiệu quả.

Nhưng một việc khác còn cần hơn, đó là tuyên truyền giáo dục công nhân sống lành mạnh, tiết kiệm, biết tổ chức đời sống, sinh hoạt phù hợp với thu nhập. Cũng cần phải thẳng thắn rằng, không ít người sa đà vào cờ bạc, rượu chè, hút sách, tiền lương không đủ phải đi vay tín dụng đen. Đối với những người này, cho dù thu nhập cao cũng không đủ, vì cuộc sống bê tha, trước sau cũng rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần.

Công nhân tự cứu mình, nhưng chính quyền cũng phải có trách nhiệm trong việc triệt phá các băng nhóm tín dụng đen. Công an các địa phương liên tục phát hiện nhiều băng tín dụng đen, bắt giữ nhiều tên tội phạm nguy hiểm, trong đó có người nước ngoài. Tuy nhiên, loại tội phạm này vẫn hoạt động khắp nơi, hết băng nhóm này đến băng nhóm khác nổi lên, đe dọa đời sống bình yên của người dân, gây mất trật tự xã hội.

Truy quét hết bọn tội phạm này để bảo vệ người dân lương thiện và góp phần xây dựng xã hội văn minh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn