MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đơn vị ở Bình Dương đang triển khai nhanh việc hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn. Ảnh: Dương Bình

Hỗ trợ vật chất, tiêm vaccine để người dân yên tâm “ai ở đâu ở đấy”

Lê Thanh Phong LDO | 10/08/2021 06:57
Bình Dương chi 210 tỉ đồng hỗ trợ tiền phòng trọ cho 700.000 lao động khó khăn, mỗi người 300.000 đồng, ngoài ra tỉnh cũng có phương án hỗ trợ mỗi người một phần nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng.

Trong lúc này, được hỗ trợ tiền phòng trọ là điều hết sức cần thiết đối với công nhân, thất nghiệp không có lương, tiền đâu để trả. Chính quyền địa phương, tổ chức Công đoàn cũng cần kêu gọi các chủ phòng trọ, miễn hoặc giảm tiền thuê phòng để chia sẻ với người nghèo. Dịch bệnh, người không quen không biết còn cho nhau, thì chủ nhà trọ với công nhân chẳng lẽ không làm được điều đó.

Khoảng 334.200 người lao động tự do tại TPHCM được nhận hỗ trợ từ gói 2 với mức 1.500.000 đồng/người, tổng gói hỗ trợ này là 900 tỉ đồng.

Hôm qua, Bộ Tư lệnh TPHCM phát động chiến dịch mang 100.000 phần quà đến với người dân khó khăn vì COVID-19. Quà được chuyển về Ban chỉ huy quân sự các quận huyện, từ đây các phần quà bắt đầu đến tận tay bà con.

Những thông tin trên cho thấy, các địa phương tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ cho công nhân, người lao động nghèo, nhóm người yếu thế trong xã hội. Với dân thì đừng hô hào nhiều, cứ hành động thì dân sẽ có niềm tin.

Dân yên tâm ở yên một chỗ để phòng chống dịch chỉ khi dân có được lương thực, thực phẩm tối thiểu để sống qua ngày chờ khi kiểm soát được dịch bệnh. Người dân được hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện, một phần từ hội đồng hương, nhưng có một sự hỗ trợ từ chính quyền, dù chỉ 50.000 đồng/ngày/người, cũng là sự ổn định cần thiết.

Không chỉ là cái ăn, nhiều người kéo nhau rời khỏi TPHCM và Bình Dương là vì sợ dịch, cho nên tiêm vaccine cũng là cách để dân yên tâm.

Hôm 7.8, TPHCM đã tiêm vaccine cho hơn 262.000 người, một con số rất cao so với trước. Với tốc độ tiêm này, tất cả người dân sống trong thành phố từ 18 tuổi trở lên, đều được tiêm vaccine ít nhất một mũi ngay trong tháng 8, hoặc có thể chỉ giữa tháng 8 là kết thúc nếu như TPHCM được phân bổ đầy đủ vaccine.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên mời bà con ở lại tiêm vaccine, lời mời cũng là lời cam kết và cho đến nay, có thể khẳng định, ông Bí thư đã giữ đúng lời hứa.

Được tiêm vaccine để bảo vệ an toàn cho bản thân trong lúc dịch bệnh hoành hành, đó cũng là một điều mà người dân chờ đợi. TPHCM đã làm được việc “không bỏ ai ở lại phía sau” trong tiêm vaccine. Hy vọng cũng sẽ “không bỏ ai ở lại phía sau” trong chăm lo đời sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn