MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều loại giấy phép con trong ngành giáo dục đã bị loại bỏ Ảnh: Trần Tuấn

Hoan hô Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bỏ các “giấy phép con” cho giáo viên

Lê Thanh Phong LDO | 16/04/2023 10:31

Có nhiều loại "giấy phép con" trong ngành Giáo dục đã "hành" giáo viên bao nhiêu năm nay đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo loại bỏ.

Ngày 14.4.2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Theo đó, bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng.

Điểm mới này đúng với tâm tư nguyện vọng của giáo viên. Bao nhiêu năm qua, giáo viên quá mất thì giờ và tiền bạc vì phải "chạy đôn chạy đáo" để có những chứng chỉ đáp ứng quy định, dù chẳng giải quyết được gì ngoài "chỉ làm khổ nhau".

Các loại chứng chỉ đó tồn tại như các loại "giấy phép con", giáo viên lĩnh lương đi dạy, nhưng cũng bị giấy phép con hành hạ như giới kinh doanh.

Đầu năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường phổ thông công lập. Trong đó, chính thức bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên.

Bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ là bỏ hai giấy phép con, nay bỏ thêm chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng là thêm một giấy phép con nữa bị loại trừ.

Còn nữa, Thông tư 08 không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ như trước mà chỉ cần trình độ đại học.

Quy định trước đây, giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học/THCS hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên.

Chính vì yêu cầu bằng thạc sĩ, nên mới sinh ra những "lò ấp". Rất nhiều thạc sĩ quản lý giáo dục, thạc sĩ các loại không thể tính hết, chẳng giỏi giang hơn, chẳng để làm gì ngoài đối phó và cho oai.

Bỏ "giấy phép con" bằng thạc sĩ sẽ bớt đi bằng cấp gian dối, tốn kém thời gian và tiền bạc của toàn xã hội mà chỉ lợi cho những "đại lý" bán bằng.

Còn một thứ bỏ đi rất đáng ghi nhận, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ quy định tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp ở từng hạng chức danh nghề nghiệp và chỉ quy định đạo đức nghề nghiệp chung cho giáo viên ở tất cả các hạng.

Đã là đạo đức mà còn theo hạng. Giáo viên thì dù ở cấp nào, hạng nào cũng là người thầy tốt, làm gì có hạng cao hơn thì tiêu chuẩn đạo đức phải cao hơn. Đúng là quá vô lý, vậy mà vẫn tồn tại bao nhiêu năm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn