MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trần Công Chánh

Hoan nghênh ông Trần Công Chánh

LÊ THANH PHONG LDO | 25/09/2017 06:00

Ông Trần Công Chánh - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang - đã thực hiện các thủ tục đề nghị các cấp có thẩm quyền cho thôi nhiệm vụ và nghỉ hưu trước tuổi. Được biết, không phải bây giờ, mà từ cuối năm 2016, ông Trần Công Chánh đã gửi đơn bày tỏ nguyện vọng được thôi nhiệm vụ để có thời gian phụng dưỡng mẹ già, chăm lo gia đình, nhưng chưa được chấp thuận.

Thực tế không phải cán bộ nào ở vào hoàn cảnh ông Chánh cũng hành xử như vậy. Chiếc ghế quyền lực không dễ từ bỏ, dù chỉ một ngày.

Vậy mà có những người gửi đơn xin thôi chức và nghỉ hưu trước tuổi. Bí thư Thành ủy Hội An Nguyễn Sự từng xin nghỉ trước hai năm với quan niệm từ chức để giao lại cho lớp trẻ, bởi chức vụ không phải gia tài, điền sản của riêng ai.

Năm trước, ông Đào Xuân Quý - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum xin từ nhiệm, nghỉ hưu sớm và cho rằng chuyện quá bình thường, không có gì là hy hữu. Ông Quý nói: “Bây giờ tôi có muốn làm nữa cũng không ai cho làm. Về nguyên tắc, tôi phải đến năm 2018 mới nghỉ hưu. Nhưng giờ xin từ nhiệm để chờ nghỉ hưu, để giao lại cho lớp trẻ nó làm”. Còn hai năm nữa, dù không làm chủ tịch tỉnh nhưng vẫn còn giữ chức vụ cơ quan đảng, nhưng về là về, để lớp trẻ làm. Ông Đào Xuân Quý, ông Nguyễn Sự đều rất đáng kính trọng.

Và nay là ông Trần Công Chánh, mong muốn nghỉ trước hai năm để dành thời gian phụng dưỡng mẹ già. Nguyện vọng của ông Trần Công Chánh rất chính đáng, các cấp có thẩm quyền nên nhanh chóng giúp ông hoàn thành tâm nguyện với gia đình, với mẹ của ông.

Nhưng quan trọng hơn, với một người giữ chức vụ “quan đầu tỉnh”, khi họ đã không muốn giữ chức vụ nữa, không đặt công việc cao nhất thì không còn sự tập trung, nên chọn lựa người thay thế, tất nhiên ưu tiên cho người trẻ có năng lực thực sự.

Từ chuyện các ông quan từ chức xin nghỉ hưu sớm, mới nhất là Bí thư Trần Công Chánh, thiết nghĩ nên có phong trào động viên các quan chức lãnh đạo cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, ai thấy mình không đủ năng lực thì nên viết đơn xin từ chức và nghỉ hưu sớm thì quá hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn