MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình "Nối vòng tay nhân ái". Ảnh: Hàn Nguyên.

Hoan nghênh Quảng Trị đã rút đề nghị xin hỗ trợ gạo cứu đói

Hoàng Văn Minh LDO | 23/01/2024 17:42

Bất ngờ khi Quảng Trị quyết định rút đề nghị xin Trung ương hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hôm qua, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính xin rút lại đề nghị Trung ương hỗ trợ 991,530 tấn gạo cứu đói cho nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trước đó thì "đến hẹn lại lên", Quảng Trị, cùng 15 tỉnh thành khác gồm: Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bình Định, Bình Phước, Cao Bằng, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Hà Giang, Kon Tum, Nghệ An, Ninh Thuận, Quảng Bình, Sóc Trăng... đề nghị hỗ trợ trên 14.100 tấn gạo cứu đói cho hơn 181.000 hộ với khoảng 935.000 nhân khẩu.

Việc Quảng Trị xin rút khỏi danh sách xin gạo, được coi là một quyết định bất ngờ. Bởi nhiều năm lại đây, cứ đến Tết là địa phương này lại phát văn bản xin gạo Trung ương để cứu đói cho dân.

Thứ nữa là cho đến thời điểm này Quảng Trị vẫn là tỉnh nghèo, tổng thu ngân sách năm 2023 chỉ đạt hơn 3,6 nghìn tỉ đồng. Con số này còn thấp hơn Bạc Liêu (hơn 4 nghìn tỉ đồng), Nghệ An (hơn 20 nghìn tỉ đồng), Bình Định (gần 14 nghìn tỉ đồng) và nhiều địa phương khác trong danh sách.

Và lý do của việc Quảng Trị xin rút khỏi danh sách, như trả lời của ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị trên Lao Động cũng bất ngờ không kém.

Rằng, “Việc chăm lo cho người nghèo thì trên tinh thần là tự mình đứng dậy, người nghèo cũng phải tự mình đứng dậy chứ không thể đi xin mãi được”.

Và nữa, “chăm lo cho người nghèo thì trên tinh thần là tự mình đứng dậy” là Quảng Trị không nói suông.

Bằng chứng là chỉ một chương trình “Nối vòng tay nhân ái” để quyên góp kinh phí chăm lo cho người nghèo được tổ chức vào tối 18.1, dù có ít hơn năm ngoái nhưng tỉnh này cũng thu về được 20 tỉ đồng.

Số tiền này đủ để “cân đối được, đảm bảo không có trường hợp thiếu đói và có quà Tết” như khẳng định của ông Nguyễn Đăng Quang.

Thực tế người nghèo ở các địa phương, bây giờ thiếu tiền là phổ biến nhưng phải thiếu ăn phải cứu đói như vài chục năm trước thì chưa đến mức.

Tuy nhiên các địa phương đến Tết vẫn lại phát văn bản xin Trung ương gạo cứu đói bởi đó là một vòng “kêu rên” luẩn quẩn kiểu như các huyện miền núi mãi không chịu thoát nghèo dù thực tế không còn nghèo vì sợ mất quyền lợi.

Rất hoan nghênh Quảng Trị đã chủ động xin rút khỏi danh sách xin gạo năm nay để “tự mình đứng dậy” trong cách chăm lo cho người nghèo cũng như để người nghèo phải “tự mình đứng dậy” chứ không thể cứ mãi trông chờ vào những “suất quà” của tỉnh, của Trung ương như lâu nay.

Hy vọng tinh thần "tự mình đứng dậy" của Quảng Trị sẽ được lan tỏa sâu rộng đến các địa phương khác để Tết năm sau, sẽ ít dần đi hoặc không còn ai phải đi xin gạo cứu đói cho người dân của tỉnh mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn