MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 dịp lễ 2.9 là mệnh lệnh

Lê Thanh Phong LDO | 23/08/2024 06:30

Tại cuộc họp về dự án đường dây 500kV mạch 3 ngày 13.8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, quyết tâm khánh thành vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 năm nay.

Và thời điểm này là những ngày đếm ngược, khi mốc thời gian hoàn thành đã gần kề.

Để thực hiện hoàn thành dự án theo mệnh lệnh của Thủ tướng, kỹ sư, công nhân có mặt ở các công trường làm việc cật lực, với quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”. Bất chấp những khó khăn, chướng ngại về địa hình, về thời tiết, người lao động tham gia dự án đã đảm bảo hoàn thành các hạng mục công trình đúng theo mốc tiến độ đề ra. Cung đoạn còn lại từ Nghệ An đến Quảng Trạch là cuộc chạy nước rút để về đích đúng cam kết.

Muốn về đích cần phải tập hợp lực lượng, ngoài cán bộ, kỹ sư và công nhân của ngành điện, trong đó có nhiều người huy động từ miền Nam ra, còn có sự giúp sức của quân đội. Có bộ đội xắn tay áo vào đã tiếp thêm sức cho công nhân, từ vận chuyển trang thiết bị, phát cây thông tuyến, kéo dây đến vận động, tuyên truyền người dân di dời nhà cửa, tài sản dành đất thi công dự án.

Qua những giai đoạn xây dựng các công trình vừa qua, người dân ở các vùng dự án đã hiểu rõ tầm quan trọng của dự án, đó là cung cấp nguồn điện phục vụ cho sản xuất, đời sống, phát triển đất nước. Cho nên, ngoài nhường đất cho dự án, người dân còn tham gia thi công một số hạng mục như đào đúc móng. Đúng là có quân, có dân là có thêm sức mạnh, sự hỗ trợ để các kỹ sư, công nhân đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình còn lại.

Nhưng không chỉ nhanh nhất, mà phải đảm bảo chất lượng cao nhất, đó là tâm huyết của người lao động trên công trường. Đây là dự án rất quan trọng, phải đạt tiêu chuẩn về mọi mặt để đảm bảo an toàn, an ninh năng lượng.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng hẹn, nhanh và đạt chất lượng cao không chỉ thể hiện quyết tâm của người lao động của dự án này, mà còn chứng minh cho thấy rằng, nếu quyết tâm làm việc với tinh thần cao nhất, dự án nào cũng sẽ đạt được như vậy.

Một thời gian quá dài, chúng ta “chiều chuộng” nhiều dự án hạ tầng giao thông, dự án năng lượng đến mức “hư hỏng”, nặng thì tham nhũng, hối lộ, nhẹ cũng chậm trễ, đội vốn. Phải loại bỏ những cách làm kém hiệu quả đó ra khỏi đời sống, thay vào bằng một tinh thần mới như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu: “Chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn