MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Học sinh lớp 9, 12 TPHCM được học trực tiếp là phù hợp

Lê Thanh Phong LDO | 30/10/2021 06:49

Sở Giáo dục - đào tạo TPHCM sẽ đề xuất cho học sinh khối 9, 12 và có lộ trình cho học sinh THPT đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 đi học trực tiếp vào đầu tháng 12. Thông tin này được Giám đốc Sở Nguyễn Văn Hiếu cho biết tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 sáng 29.10.

Đề xuất của Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM rất có cơ sở thực tế, phù hợp với nguyện vọng của đa số học sinh và phụ huynh. Rất nhiều học sinh mong chờ đến ngày được trở lại trường, được học hành bình thường, được gặp thầy cô bạn bè.

Cơ sở thực tế đầu tiên đó là hiện nay, gần 90 % người từ 18 tuổi trở lên tại TPHCM đã được tiêm hai mũi vaccine, và đến hết tháng 11.2021, thì con số gần như đạt 100%.

Cơ sở thực tế thứ hai đó là, tính đến trưa 28.10, TPHCM đã tiêm vaccine Pfizer cho 39.756 trẻ em 12-17 tuổi, tại 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức. Sau hai ngày tổ chức tiêm chủng đã đạt được con số đó, thì việc hoàn thành tiêm mũi một trong 5 -7 ngày là trong tầm tay. Sau đó tiêm mũi hai trong 7 ngày.

Như vậy, có thể yên tâm rằng đến hết tháng 11, chậm nhất là qua tuần đầu của tháng 12, gần như toàn bộ trẻ em từ 12 - 17 tuổi sẽ được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine.

Cơ sở thực tế thứ ba, đó là TPHCM kiểm soát dịch rất tốt, số ca F0 tử vong giảm rất sâu, những ngày cuối tháng 10 chỉ ở con số dưới 30 ca. Với các biện pháp phòng chống dịch đang triển khai, khả năng đến cuối tháng 11.2021, TPHCM sẽ không còn nhiều ca lây nhiễm, đặc biệt là tử vong sẽ rất thấp. Hay nói cách khác là bệnh COVID-19 cũng bình thường như các bệnh tật khác. Không “zero COVID”, nhưng không nguy hiểm.

Gần 100% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm hai mũi vaccine, gần 100% trẻ em từ 12 tuổi trở lên được tiêm đầy đủ vaccine, thì việc tổ chức cho các em trở lại trường để học tập bình thường là quá phù hợp. Nếu như trong một trường học, có một vài em chưa tiêm đủ hai mũi vaccine thì cũng không đáng lo, vì các em đang sống trong cộng đồng và sinh hoạt trong môi trường an toàn.

Nhiều chuyên gia tâm lý giáo dục đã lên tiếng, việc học trực tuyến và giãn cách kéo dài ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em, dẫn đến nảy sinh những lo âu, kiệt sức và trầm cảm. Cho nên, khi đã tự tin kiểm soát dịch COVID-19, thì phải tạo điều kiện cho học sinh đến trường học tập.

Tất nhiên, gia đình, nhà trường phải chấp hành quy định phòng dịch để bảo đảm an toàn cho các em. Học sinh đi học bình thường thì phụ huynh mới trở lại “trạng thái bình thường”. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn