MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam, nơi xảy ra vụ học sinh tử vong. Ảnh: Định Nguyễn

Học sinh tử vong tại bể bơi nhà trường, xem xét trách nhiệm thầy dạy bơi

Lê Thanh Phong LDO | 24/08/2023 14:50

Một nam sinh lớp 9 vừa được phát hiện tử vong tại bể bơi Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Lâm Thắng (24 tuổi, giáo viên môn bơi lội) của Trường phổ thông Quốc tế Việt Nam, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Với những thông tin ban đầu cho thấy giáo viên dạy bơi rất vô trách nhiệm. Cần điều tra làm rõ, có phải chính thái độ vô trách nhiệm của Trần Lâm Thắng đã dẫn tới cái chết của em học sinh này.

Khoảng 13h20' ngày 22.8, giáo viên Thắng tập trung học sinh lớp 9A1 chuẩn bị cho tiết bơi lội. Giáo viên Thắng cho học sinh khởi động khoảng 10 phút rồi đưa nhóm gồm 11 học sinh vào bể bơi để thực hành bơi lội.

Sau khi dẫn học sinh vào bể bơi, giáo viên Thắng không phổ biến, hướng dẫn mà ngồi ở ghế đầu bể bơi, để cho các em học sinh tự do xuống bể bơi thực hành.

Công việc của giáo viên dạy bơi là hướng dẫn cho học sinh học bơi, quan sát, theo dõi các em, xử lý những trường hợp nguy hiểm. Vì ai cũng biết, nếu không biết bơi thì có thể gặp nguy hiểm ngay cả trong bể bơi.

Nhưng giáo viên Thắng không làm công việc của mình, mà chỉ ngồi một vị trí và thường xuyên sử dụng điện thoại di động. Vô trách nhiệm đến mức, khi giải tán lớp học bơi, vẫn không quan sát cẩn thận, không phát hiện học sinh bị nạn. Cho đến 14h06, anh Hà Văn Xuân - nhân viên vệ sinh bể bơi phát hiện nam sinh nằm bất động dưới đáy bể, khu vực mực nước sâu 1,55m.

Đưa học sinh đi học bơi, không dạy bơi, không quan sát, chỉ lo "nghịch" điện thoại. Cái chết oan ức của nam sinh lớp 9 có thuộc trách nhiệm của giáo viên Trần Lâm Thắng hay không hãy chờ cơ quan điều tra làm rõ.

Và cần làm rõ thêm, đó là trách nhiệm của nhà trường. Giáo viên Trần Lâm Thắng có chuyên môn như thế nào, nhà trường có quản lý giờ dạy, cách dạy của giáo viên hay không. Nếu chỉ giao việc mà không giám sát, để xảy ra cái chết cho học sinh, lãnh đạo trường không thể chối bỏ trách nhiệm.

Không phải đây là trường hợp đầu tiên học sinh chết trong bể bơi nhà trường. Các trường học có bể bơi, tổ chức dạy bơi, phải biết xem trọng tính mạng của học sinh. Muốn bảo đảm an toàn thì việc tuyển dụng giáo viên dạy bơi vô cùng quan trọng, có chuyên môn và có tâm với nghề nghiệp, có trách nhiệm với sinh mạng của học sinh.

Đừng mời thầy vô trách nhiệm về dạy bơi cho học sinh, để rồi học sinh chưa có kỹ năng bơi lội khi ra sông suối, đã mất mạng ngay trong bể bơi của nhà trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn