MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hợp nhất sở, ngành - xu hướng tất yếu

LÊ THANH PHONG LDO | 04/12/2019 09:58
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc T.Ư về việc đăng ký thí điểm hợp nhất một số sở, ngành, phòng, ban.

Đó là: Sở Tài chính hợp nhất với Sở Kế hoạch Đầu tư thành Sở Tài chính và Kế hoạch. Sở Giao thông Vận tải với Sở Xây dựng thành Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng. Sở Nội vụ với Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp tỉnh. Thanh tra cấp tỉnh với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy thành Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp tỉnh.

Một thông tin đáng mừng cho đất nước mà ngân sách đang oằn lưng trả cho bộ máy công chức, viên chức quá nặng nề.

Không chỉ hợp nhất chừng đó ngành, mà còn phải tính toán để thu gọn thêm, ví dụ như Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Khoa học Công nghệ. Các tỉnh không có thế mạnh du lịch, hãy chuyển thành bộ phận của một sở phù hợp, xem xét lại một số địa phương có nhất thiết tồn tại Sở Ngoại vụ. Thêm sở, ngành, chi phí ngân sách càng nhiều, nhưng không mang lại hiệu quả.

Còn nữa, không chỉ thí điểm hợp nhất các sở, phòng, ban, mà phải tính đến hợp nhất các quận, huyện, xã ở các địa phương.

Mấy năm nay các diễn đàn, nhiều vị lãnh đạo đều tuyên bố về việc theo kịp cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, công nghệ 4.0. Vậy thì, hãy làm cuộc cách mạng này ngay lập tức trong hệ thống nhà nước. Áp dụng công nghệ để quản lý, loại bỏ những cách làm thủ công, xây dựng thành công Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

Sự tinh gọn này đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ có năng lực phù hợp, nếu không có con người thông minh, con người có kỹ năng và kiến thức công nghệ thì không thể có đô thị thông minh, chính quyền điện tử thực chất. Ngược lại, mãi mãi những khái niệm đó chỉ nằm trên giấy hoặc ồn ào trong các phòng hội nghị.

Đừng lo hợp nhất các ngành thì sẽ bị dồn nhiều việc không giải quyết hết, mà hãy lo chọn người có thực tài làm việc cho bộ máy hành chính công.

Đã có một số địa phương mạnh dạn hợp nhất các ngành như Bạc Liêu, Bắc Ninh, Hà Giang, Lào Cai và thực tế đã minh chứng chủ trương trên là đúng. Cho nên, đã đến lúc nên áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn