MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế 2020.

Huy chương Olympic và vương miện hoa hậu

Lê Thanh Phong LDO | 17/12/2020 07:43

Theo kết quả công bố trực tuyến tối 15.12 từ Nga, 5 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế 2020, có 4 em giành huy chương bạc, một em giành huy chương đồng.

Nguyễn Khắc Hải Long, Trang Đào Công Minh, Vũ Ngô Hoàng Dương, Lê Minh Hoàng, cùng đoạt huy chương bạc. Nguyễn Lê Đức Hoàng đoạt huy chương đồng.

Chúc mừng các bạn đoạt huy chương, mang vinh dự về cho gia đình, nhà trường và đất nước.

Các bạn đoạt huy chương từ đồng tới vàng trong các cuộc thi Olympic quốc tế đều là những học sinh xuất sắc, thông minh, chăm ngoan. Đương nhiên không có những phẩm chất đó thì không thể đạt được thành tích cao tầm quốc tế. Có điều, từ trước đến nay, phần thưởng cho các bạn đoạt huy chương quốc tế chưa đủ để động viên, khuyến khích lớp trẻ.

Chúng ta còn nhớ, tại cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2018, Nguyễn Phương Thảo đạt tổng điểm cao nhất cuộc thi trên tổng số 261 thí sinh và được vinh danh là The first winner.

Mới đây, 4/4 học sinh Việt Nam đoạt giải tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2020, trong đó có 1 huy chương vàng thuộc về Hồ Việt Đức - học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

2 học sinh đoạt HCV Toán học là em Ngô Quý Đăng, học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và em Trương Tuấn Nghĩa, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Huy chương quốc tế các môn học không ồn ào náo nhiệt như một hoa hậu, á hậu đạt giải tại các cuộc thi người đẹp trong nước. Có cái đầu thông minh xuất sắc cấp thế giới, nhưng cũng không mấy ai được “vinh quy bái tổ” như một cô hoa hậu, không mấy ai được về thăm trường uy nghi như hoa hậu. Và tất nhiên, phần thưởng cho các học sinh đoạt Huy chương Toán, Vật lý, Sinh học quốc tế không đáng bao nhiêu, phần thưởng cho Huy chương vàng tối đa là 55 triệu đồng.

Không thể so sánh giá trị của vương miện hoa hậu và huy chương về học tập, nhưng ít ra cũng có phần thưởng đáng giá. Đương nhiên, cuộc thi sắc đẹp luôn thu hút sự quan tâm của công chúng hơn cuộc thi về trí tuệ, nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho đất nước, sẽ luôn là bộ óc, không phải làn da.

Doanh nghiệp chi tiền tỉ tài trợ một cuộc thi người đẹp, thì cũng có thể dành một phần cho các kỳ thi trí tuệ. Cho nên, cần phải có quy định đầu tư cho các học sinh đoạt các giải thưởng quốc tế, để các em có điều kiện học tập ở các trường đại học hàng đầu thế giới. Ngoài chính sách của nhà nước, cần có các chương trình tài trợ của cộng đồng doanh nghiệp.

Đầu tư cho việc học là đầu tư cho tương lai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn