MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa nằm sát biển Hòn Chồng. Ảnh: VnExpress.

Khánh Hòa không vẽ đường thì sao Mường Thanh dám vượt?

Lê Thanh Phong LDO | 01/09/2018 07:25
Đó là tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa. Sau hơn 2 năm xây vượt tầng so với quy hoạch mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự án Mường Thanh Khánh Hòa cuối cùng đã phải cắt ngọn 3 tầng xây vượt.

Dùng dằng mãi rồi chủ đầu tư cũng phải cắt, từ 43 tầng xuống 40 tầng. Việc cắt 3 tầng dự án này rất tốn kém, không phải dễ dàng, cần thuê đơn vị thi công có tay nghề cao, sử dụng công nghệ mới để giảm bớt thiệt hại và bảo đảm an toàn trong khi thi công cũng như quá trình khai thác sử dụng về sau.

Biết là tốn kém tiền tấn để cắt ngọn, chưa kể phần đã xây xong bị bỏ đi, nhưng phép nước phải nghiêm, lệnh của Thủ tướng mà cũng không chấp hành nữa thì loạn.

Nhưng điều mà dư luận đau cả đầu không nghĩ ra, đó là dự án được tỉnh Khánh Hòa cấp phép xây 47 tầng và một tầng mái vào năm 2014, trong khi đồ án quy hoạch chung của TP Nha Trang đến năm 2025, do Chính phủ phê duyệt chỉ cho phép tối đa 40 tầng. Nếu tỉnh Khánh Hòa không "vẽ đường" thì sao Mường Thanh xây vượt phép?

Còn nữa, chủ đầu tư xây vượt 3 tầng, tòa nhà to vật vã nằm sát biển Hòn Chồng, đập vào mắt của cả thiên hạ, vậy mà các cơ quan quản lý không thấy. Dân xây dựng nhà, đổ đống cát lấn đường cũng bị xử lý, xây cái chuồng lợn coi chừng cũng bị hỏi giấy phép, vậy mà công trình to như vậy chẳng có ai giám sát là điều vô lý.

Nếu như các cơ quan quản lý cương quyết xử lý, ngăn chặn ngay từ khi chủ đầu tư xây tầng vi phạm đầu tiên, thì sẽ không có hậu quả như ngày hôm nay.

Doanh nghiệp cũng không dại dột làm liều nếu như không có những hứa hẹn, cam kết sẽ lo được giấy phép để hợp thức hóa sai phạm.

Thiệt hại cho việc cắt ngọn 3 tầng dự án này đương nhiên doanh nghiệp làm sai phải chịu, nhưng lãng phí đó là chung cho toàn xã hội. Doanh nghiệp đương nhiên phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm của mình, nhưng không thể không nói đến trách nhiệm của các cơ quan quản lý tỉnh Khánh Hòa.

Cho nên, cắt ngọn 3 tầng sai phạm của dự án khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa chỉ là một phần của giữ nghiêm phép nước, việc lớn hơn, cần làm hơn là cắt hết ghế của những cán bộ có trách nhiệm nhưng đã để cho doanh nghiệp xây vượt phép.

Để xảy ra hậu quả trong quản lý thì đương nhiên người quản lý phải chịu trách nhiệm, đó mới là phép nước, mới làm gương cho những cán bộ lãnh đạo khác.

Chưa kể, nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, thì xử lý theo pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn