MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh viện YHCT Quảng Nam xin điều chỉnh mức độ tự chủ tài chính do thu không đủ bù chi. Ảnh: Hoàng Bin

Khi bệnh viện “ôm nợ” vì tự chủ tài chính

Hoàng Văn Minh LDO | 26/08/2024 20:00

Nhiều bệnh viện trên khắp cả nước đang rơi vào tình trạng "ôm nợ" sau một thời gian được trao quyền tự chủ tài chính.

Tại Quảng Nam, các cơ sở y tế như Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Thăng Bình, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, TTYT huyện Đông Giang và TTYT huyện Hiệp Đức… đang đề nghị dừng hoặc điều chỉnh, thu hẹp mức tự chủ tài chính.

Nguyên nhân là sau khi được tự chủ, các cơ sở y tế này gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh (số lượt bệnh nhân đến khám và điều trị giảm sâu), thu không đủ chi, dẫn đến nợ nần, đặc biệt là nợ lương nhân viên kéo dài. Điều này đã khiến nhiều y bác sĩ phải nghỉ việc hoặc chuyển việc để mưu sinh.

Tình trạng "làm ăn" thua lỗ dẫn đến nợ nần sau khi tự chủ không chỉ xảy ra tại Quảng Nam mà còn là vấn đề phổ biến ở nhiều địa phương khác trên cả nước. Các tỉnh Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình... đã liên tục xuất hiện trên báo chí gần đây với các câu chuyện tương tự.

Chuyện các cơ sở y tế, kể cả những bệnh viện tuyến Trung ương, gặp khó khăn tài chính sau khi tự chủ có rất nhiều điều đáng bàn.

Trước hết, việc đo lường kết quả bằng cơ chế tự chủ đã cho thấy phần lớn các cơ sở y tế công vẫn không thể cạnh tranh nổi với các cơ sở y tế tư nhân. Có thể hiểu được khi xét đến những điều kiện khác nhau giữa hai loại hình này.

Hơn nữa, việc tự chủ y tế công lập hiện đang trong tình trạng loay hoay, bộc lộ nhiều bất cập. Vấn đề nóng bỏng nhất là các bệnh viện tư nhân khi tự chủ thì có quyền quyết định giá viện phí, trong khi các bệnh viện công lập tự chủ lại chưa được trao quyền này, dẫn đến khó khăn về tài chính và nhân sự.

Rất cần một sự đánh giá nghiêm túc về chính sách tự chủ y tế công từ các cơ quan Trung ương có thẩm quyền để tìm ra giải pháp cho bài toán "càng tự chủ càng ôm nợ" tại các cơ sở y tế.

Tinh thần của y tế Việt Nam từ lâu nay là ở đâu có bệnh nhân, nơi đó phải có cơ sở y tế và đội ngũ y bác sĩ. Tuy nhiên, đội ngũ y bác sĩ không thể tập trung khám chữa bệnh khi trong đầu luôn lo lắng về việc khi nào mình mới được trả lương!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn