MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà trọ, "hiện trường" vụ trung úy CSGT Nguyễn Tấn Phước nổ súng bắn chết người. Khẩu rulo dùng bắn chết người được kết luận do chính tướng Khánh đồng ý cấp súng riêng cho Phước bảo vệ giám đốc.

Khi hàng loạt tướng tá công an Đồng Nai bị kỷ luật

Anh Đào LDO | 24/08/2019 11:41

Quyết định kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt các tướng tá công an tại Đồng Nai mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa công bố, rõ ràng, đang khẳng định nguyên tắc “không có vùng cấm”. Hơn nữa, đó cũng là cách để bảo vệ uy tín của chính các cơ quan bảo vệ pháp luật.  

Báo Tuổi trẻ sáng nay vừa liệt kê các vụ sử dụng vũ khí trái phép rất nghiêm trọng ở Đồng Nai trong vài năm qua.

Ngày 22.9.2013, sau tiệc mừng lên lon, và xảy ra mâu thuẫn tại quán karaoke, đại uý Cảnh sát Giao thông trạm Suối Tre Ngô Văn Vinh rút súng bắn chết một đồng đội, ngay trong Trạm.

Chiều 4.1.2014, thượng sĩ Công an huyện Cẩm Mỹ là Vũ Thanh Bảo đi bắt sòng bạc trong một tiệc cưới. Tại đây, đã xảy ra vụ nổ súng giết chết một nạn nhân. Sau đó, vụ án đã được khép lại với lý do súng "cướp cò".

Và việc nghiêm trọng nhất là vụ trung úy Cảnh sát Giao thông Nguyễn Tấn Phước bắn chết người trong một nhà trọ ở Biên Hòa ngày 6.1.2018.

Nguyễn Tấn Phước trước đây chính là tài xế riêng của thiếu tướng, Giám đốc Công an Đồng Nai Nguyễn Văn Khánh. Và khẩu rulo dùng bắn chết người được kết luận do chính tướng Khánh đồng ý cấp súng riêng cho Phước bảo vệ giám đốc.

Rõ ràng, câu chuyện quản lý vũ khí, cấp phép sử dụng có vấn đề, đã tạo khe hở để họ có thể mang súng đi “giải quyết” trong thời điểm “ngoài giờ làm việc”, với những câu chuyện hoàn toàn riêng tư.

Tất cả các vụ việc nổ súng này đều rất nghiêm trọng, không chỉ ở cái chết của những nạn nhân, mà còn gây ảnh hưởng rất xấu, còn làm mất uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Với việc kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt các tướng tá công an hoặc đã nghỉ hưu hoặc đương chức của Ủy ban kiểm tra Trung ương, đúng là đã truy đến cùng trách nhiệm quản lý, trách nhiệm của người đứng đầu, chứ không chỉ dừng ở việc xử lý đương sự. Đã không phụ sự kỳ vọng của người dân về sự nghiêm minh.

Tại phiên họp thứ 16 Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng ngày 16.7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói về một “không khí phấn khởi đang lan tỏa trong toàn xã hội”, và một sự quan tâm, mong mỏi: “Mỗi lần họp Uỷ ban Kiểm tra là nhân dân, dư luận rất quan tâm. Nhân dân luôn mong mỏi, thậm chí có phần lo lắng: "Liệu có duy trì được không, có tiếp tục làm mạnh được không hay là chùng xuống?".

Đấy là tâm lý có thật, chính đáng, đấy cũng điều ta vui, là sự ủng hộ chúng ta, mong muốn chúng ta làm mạnh mẽ hơn nữa”.

Không chỉ quan tâm, mong mỏi, người dân còn chờ đợi và tin tưởng. Bởi việc làm mạnh, làm thật, làm không loại trừ, không vùng cấm... cũng chính cách hữu hiệu nhất để người dân tin tưởng và ủng hộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn