MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khi nào TPHCM “bật” sang chế độ nới lỏng hơn?

Lê Thanh Phong LDO | 22/07/2021 08:00

Thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 là 15 ngày tính từ ngày 9.7 đã sắp kết thúc, bước tiếp theo của TPHCM là điều rất được người dân quan tâm, không phải chỉ công dân của thành phố này mà cả nước.

Chắc chắn chính quyền thành phố sẽ tùy thuộc vào thực tế dịch bệnh sau 3 ngày tới mới đưa ra quyết định. Tuy nhiên cũng có thể dự báo trước tình hình để tính đến cách làm phù hợp.

Nếu tình hình đã bớt căng thẳng, sau khi kết thúc đợt giãn cách này, có thể dừng Chỉ thị 16, chuyển sang Chỉ thị 15 và chỉ phong tỏa những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Tạm gọi là những vùng dịch “cục bộ” trong một khu phố, khu dân cư.

“Bật” sang chế độ này, giãn cách được nới lỏng hơn, sẽ tranh thủ thời gian triển khai tiêm vaccine thật nhanh, thật rộng trên địa bàn TPHCM, đây là yêu cầu đầu tiên, là quan trọng nhất.

Đa số người dân TPHCM rất mong được tiêm vaccine, nhưng thành phố triển khai còn chậm. Các quy định giãn cách theo Chỉ thị 16 phải được tôn trọng, chấp hành nên không thể làm nhanh. Cho nên, khi chuyển sang Chỉ thị 15, sẽ là cơ hội để mở rộng độ bao phủ vaccine. Ai cũng biết, chỉ có tiêm vaccine đầy đủ cho người dân thì mới chống dịch được, còn nếu không thì mãi mãi bị con virus SARS-CoV-2 đẩy vào thế bị động.

Sau đợt giãn cách này, TPHCM đã sàng lọc được F0, tuy có thể chưa hết, nhưng cũng đã hạn chế được rất nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Lúc này, các địa phương có kế hoạch tổ chức đưa người dân về sẽ tranh thủ triển khai, đưa xe chở hoặc đi bằng đường hàng không, đường tàu lửa. Tất nhiên tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng dịch, hoạt động đưa người từ TPHCM về phải bảo đảm an toàn tại nơi đón, trong quá trình di chuyển và nơi tổ chức cách ly ở địa phương.

Chuyển sang Chỉ thị 15 có kiểm soát chặt ở các địa điểm còn nguy hiểm cũng là cách để nới lỏng giao thông, giải tỏa các ách tắc về vận chuyển hàng hóa. Theo đó, là chợ truyền thống được hoạt động nhiều hơn, người dân trở lại buôn bán làm ăn, lương thực thực phẩm được cung cấp đầy đủ cho người tiêu dùng.

“Bật” sang chế độ nới lỏng hơn, các hàng quán được bán hàng “to go”, người dân sẽ trở lại sinh hoạt buôn bán kinh doanh hàng ăn uống, ít nhất là được bán mang về. Như vậy, số hộ buôn bán hàng ăn uống kiếm sống được, đỡ khó khăn hơn.

Hàng ăn uống được bán trở lại, được cho mua mang về, thì lái xe công nghệ cũng có thêm được những cuốc xe kiếm sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn