MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khi Thủ tướng xuống với công nhân

Hoàng Lâm LDO | 30/05/2020 10:50
Những người có mặt ở Cung thể thao Tiên Sơn - Đà Nẵng tại Tết Công nhân 2017 hẳn sẽ không quên những giọt nước mắt của nữ công nhân nghèo Phan Thị Tuyết Sương khi được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng một căn nhà.

Chị Sương mất chồng, một mình nuôi 3 con nhỏ sống trong căn nhà tạm bợ cách chỗ làm 40km. Gọi là nhà, nhưng chỉ là căn chòi tạm, mùa nắng thì nóng hầm hập, hễ mưa thì nước ngập vào trong.

Căn nhà của Thủ tướng tặng cho không chỉ là bước ngoặt trong cuộc đời chị Sương mà còn là động lực, là ngọn lửa truyền cảm hứng lao động cho cả nghìn người lao động chứng kiến hôm ấy.

Sau đó, Thủ tướng cũng đã tặng, góp vào Chương trình Mái ấm Công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam hàng chục căn nhà cho các công nhân nghèo.

Câu chuyện về mái ấm của người công nhân tiếp tục được Thủ tướng nhắc đến trong cuộc gặp công nhân hôm 24.5 vừa rồi. Khi được báo cáo “hiện nay chỉ có trên 20% công nhân mỏ có nhà ở”, Thủ tướng đã bày tỏ: “Tôi mong rằng các đồng chí tập trung giải pháp này, để an cư lập nghiệp cho công nhân mỏ”.

Với người công nhân, vấn đề không chỉ là cần mái ấm gia đình. Tại những cuộc gặp gỡ với công nhân, Thủ tướng còn quan tâm tới những khó khăn cụ thể như giá điện ở nơi phòng trọ công nhân, chuyện học hành của con cái họ, bữa cơm của người lao động. Năm ngoái, khi gặp gỡ công nhân chất lượng cao, Thủ tướng nhắc lại lời đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm đến 4 nhóm vấn đề thiết yếu với đời sống công nhân lao động: 

Tiền lương và thu nhập đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu; nhà ở xã hội; môi trường làm việc, học tập cho công nhân lao động và chỗ học tập, vui chơi cho công nhân, con công nhân.

Năm nay, do điều kiện khách quan, một cuộc gặp lớn như đã từng tổ chức 4 lần trước chưa diễn ra nhưng chỉ vài ngày sau khi gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ với công nhân Hà Lầm - Quảng Ninh, Thủ tướng sẽ lại trực tiếp gặp gỡ với người lao động ở Bắc Ninh.

Đây là thời điểm người lao động gặp nhiều khó khăn do doanh nghiệp chịu nhiều tác động bởi dịch COVID-19. Người lao động, đặc biệt là người lao động nghèo được Chính phủ và Thủ tướng coi là đối tượng đặc biệt cần hỗ trợ, giúp đỡ. Nó thể hiện ở trong gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng mà người lao động mất việc là một trong những đối tượng được nhận. Nhưng cao hơn, đó là chính sách lâu dài.

Tại Hội nghị với các doanh nghiệp đầu tháng 5, Thủ tướng chỉ ra 3 điều doanh nghiệp cần giữ: Lao động, thị trường và bản lĩnh. Yếu tố lao động là cốt yếu để vượt qua khó khăn và đảm bảo cho sự phát triển.

Ngày 31.5 tới đây, cuộc gặp gỡ của Thủ tướng với người lao động tại Bắc Ninh không chỉ là một dịp để Thủ tướng lắng nghe công nhân mà là dịp người đứng đầu Chính phủ khẳng định vai trò người lao động chính là một trong những yếu tố hàng đầu, là động lực để đất nước vượt qua khó khăn và phát triển. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn