MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người phụ nữ cản trở, lăng mạ cảnh sát giao thông. Ảnh cắt từ clip

Khởi tố người lăng mạ cảnh sát là giữ sự tôn nghiêm của pháp luật

Lê Thanh Phong LDO | 20/02/2023 16:16

Những ai xem clip bà Nguyễn Thị Ngân, lăng mạ cảnh sát giao thông đều rất bức xúc, không thể chấp nhận được hành vi "côn đồ" và vô văn hóa của người phụ nữ này.

Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi "Chống người thi hành công vụ" để tiếp tục điều tra vụ việc bà Nguyễn Thị Ngân (44 tuổi; trú tại khu phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước), người có hành vi chửi bới, chống đối lực lượng cảnh sát giao thông.

Hành vi chống đối người thi hành công vụ của bà Nguyễn Thị Ngân ảnh hưởng chung đến văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử của con người trong xã hội, làm gương xấu cho giới trẻ, cho con cháu. Không hiểu người thân, gia đình của người phụ nữ này dạy con cái như thế nào khi hình ảnh của một bậc phụ huynh quá xấu xí như vậy.

Vụ này nhắc nhớ lại hình ảnh cựu đại úy công an Lê Thị Hiền, người từng gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất năm 2019. Một người phụ nữ đã vi phạm quy định tại sân bay, lại bất chấp đúng sai, cứ lao vào hung hăng chống đối với người thi hành công vụ.

Bản tính hung dữ giống nhau, nên hậu quả gây ra cho bản thân của họ cũng tương tự. Sau khi bị đuổi ra khỏi ngành về làm thường dân, làm ăn bất lương, bà Lê Thị Hiền bị khởi tố bắt giam, bị tuyên phạt 7 năm tù với cáo buộc cùng đồng phạm thực hiện hành vi "gí bill", ép khách sử dụng các dịch vụ của quán với giá đắt đỏ.

Còn bà Nguyễn Thị Ngân, tháng 11.2021, từng dẫn theo nhiều đàn em đến chi nhánh một công ty ở huyện Cẩm Thủy, có hành vi đe dọa, chửi bới và hành hung một người phụ nữ. Sau đó, bị Công an huyện Cẩm Thủy phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi "Xâm hại sức khỏe người khác".

Nữ đại úy Lê Thị Hiền có chức vụ, nghề nghiệp nên bị lột lon, cách chức cho về vườn, còn bà Nguyễn Thị Ngân là thường dân, không có chức để mà cách.

Nhưng trong vụ này, phải trừng trị hành động côn đồ, chửi bới lăng mạ cảnh sát, cho nên khởi tố bà Nguyễn Thị Ngân hành vi "chống người thi hành công vụ" là xác đáng.

Hiện tại, quy định mức xử phạt hành vi có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ quá nhẹ, khiến cho người vi phạm coi thường.

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. Mức phạt này không ngăn chặn được những người có máu côn đồ, coi thường pháp luật.

Muốn cho pháp luật có sự tôn nghiêm, thì quy định mức xử phạt phải tương xứng với hành vi vi phạm pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn