MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. (Ảnh: Thành Chung/VGP)

Không có vùng cấm và không “hạ cánh an toàn”

LÊ THANH PHONG LDO | 08/05/2019 09:30

Ủy ban Kiểm tra T.Ư vừa kết luận, Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc bộ.

UBKT T.Ư yêu cầu các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan, trong đó có nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh.

UBKT T.Ư còn kết luận, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy T.Ư, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Hải quân cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Quân chủng và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Cả hai ông Vũ Văn Ninh và Nguyễn Văn Hiến cùng một số cán bộ cao cấp thuộc quyền đều bị đề nghị xem xét kỷ luật.

Những thông tin này không còn gây ngạc nhiên, bất ngờ đối với người dân, mà chỉ củng cố thêm trong lòng dân niềm tin về việc “không có vùng cấm”, và khẳng định thêm không thể có chuyện “hạ cánh an toàn”.

Người dân đang chờ đợi những kết quả khác từ công cuộc “đốt lò”, ai là củi lớn, củi nhỏ thì tự mình biết. Và quý vị hãy tin đi, nhân dân thông minh thừa biết. Nhiều người từng giữ chức vụ cao, từng một thời hét ra lửa, dù có thời “một tay che cả bầu trời” thì bây giờ như ngồi trên đống lửa, đang hoảng sợ tới ngày công lý gõ cửa, pháp luật gọi tên. Hôm nay họ có nhìn lui cũng quá muộn, những của cải thu vén được bao năm không mua được một giấc ngủ bình thường. Còn những người khác nữa, hãy nhìn vào chiếc lò lửa đó mà tự răn mình, có muốn trở thành một thanh củi trong tương lai hay không. Tất nhiên không ai muốn, vậy thì đừng nhúng chàm, đừng tham lam, và hãy làm tròn phận sự, chức trách của mình. Cho nên, việc xử lý thẳng tay từ quan lớn đến đại gia vừa qua, đã có tác động tích cực đến những người đương chức trong bộ máy nhà nước. Không bài giáo huấn nào bằng chính những trường hợp sa chân rành rành như thế này. Người dân có niềm tin sẽ không ai “hạ cánh an toàn”, có điều ngoài việc xử lý những ai sai phạm hoặc có hành vi liên quan đến tham nhũng, thì điều quan trọng là phải thu hồi được tài sản thất thoát cho dân, cho nước. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn