MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không ít kẻ mang mác thanh tra đi cướp tiền doanh nghiệp

Lê Thanh Phong LDO | 25/06/2020 11:17

Chị làm Phó Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng thanh tra Bộ Xây dựng, em gái làm cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 3, Bộ Xây dựng, đi thanh tra với mục đích bóp cổ doanh nghiệp lấy tiền, ai chịu cho thấu?

Nguyễn Thị Kim Anh (cựu Phó Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng thanh tra Bộ Xây dựng), Nguyễn Thị Kim Liên (em gái bị can Kim Anh, cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 3, Bộ Xây dựng), Nguyễn Thùy Linh (thành viên Đoàn Thanh tra) và Đặng Hải Anh (chuyên viên phòng Thanh tra xây dựng 2, thanh tra Bộ Xây dựng) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận đề nghị truy tố tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Phải nói thẳng, đây là một băng nhóm đi trấn lột tiền của nhà thầu, chủ đầu tư có liên quan đến các dự án xây dựng.

"Bói ra ma quét nhà ra rác", đã đi thanh tra thì thế nào cũng tìm ra lỗi, chưa nói đến sai phạm. Các doanh nghiệp làm nhà thầu xây dựng muốn yên thân thì chi tiền, to nhỏ tùy theo dự án.

Băng nhóm này nghĩ ra trò đi thanh tra không phải vì việc chung, vì an toàn công trình, vì minh bạch đồng tiền, vì chất lượng dự án, mà vì đòi hối lộ. Cụ thể là đã chiếm đoạt và thu lợi bất chính số tiền 2,057 tỉ đồng. Trong đó, riêng bà Thị Kim Anh chiếm đoạt 1,315 tỉ đồng. Đi đêm lâu ngày gặp ma, băng nhóm này bị "sập bẫy" và bị "lật tẩy".

Điều đáng sợ là không chỉ một băng nhóm sử dụng việc công để đi trấn lột như băng nhóm của Nguyễn Thị Kim Anh. Vấn đề ở chỗ là bị lộ hay chưa bị lộ mà thôi.

Sẽ có người hỏi bằng chứng đâu để chứng minh có nhiều băng nhóm lợi dụng mác thanh tra để đòi tiền hối lộ?

Xin thưa, hãy nhìn những công trình xây dựng, hạ tầng giao thông trên khắp cả nước này, mới thấy được sự tệ hại của hoạt động thanh tra và sẽ có câu trả lời từ thực tế, từ hiện thực sinh động.

Thanh tra quyền lực ghê gớm, nên rất dễ lạm quyền, rất dễ đòi tiền.

Thanh tra xây dựng công tâm sao để cho tòa nhà 8A Lê Trực xây vượt tầng ngay giữa thủ đô Hà Nội?

Thanh tra xây dựng liêm khiết sao để cho tòa nhà Mường Thanh vượt 3 tầng ở Nha Trang - Khánh Hòa?

Thanh tra chính trực sao để nhiều đường lộ ổ voi ổ trâu, cao tốc hư hỏng, đắp vá triền miền?

Thanh tra vì mục đích kiếm tiền cho nên mới  có những dự án công trình hư hỏng ngay sau khi nghiệm thu. Những công trình tệ hại này còn gây nguy hiểm cho con người, điển hình như một người dân ở Phú Yên sụp xe máy xuống ổ voi trên đường lộ tử vong.

Tham nhũng, hối lộ là loại tội phạm có chức vụ. Mang danh chống tham nhũng đi tham nhũng, mang danh thanh tra để nhận hối lộ đâu chỉ có Kim Anh, Kim Liên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn