MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không thể để 2 tỉ USD theo chân bệnh nhân ra nước ngoài

Lê Thanh Phong LDO | 19/12/2023 06:22

Thông tin về người Việt Nam ra nước ngoài chữa bệnh mỗi năm khoảng 2 tỉ USD đã nêu ra từ mấy năm nay, nhưng đến nay vẫn không thay đổi. Trong khi, chất lượng khám chữa bệnh trong nước tiến bộ rất nhanh, nhiều thành tựu y học được thế giới công nhận, nhiều chuyên gia ngành y khoa được giới khoa học quốc tế xướng tên.

Chính vì vậy, ngành Y tế phải có chiến lược để thu hút bệnh nhân từ các nước đến Việt Nam chữa bệnh, đồng thời đó cũng là cách để giữ chân bệnh nhân trong nước. Bệnh nhân các nước đến Việt Nam chữa bệnh, không chỉ là chuyện ốm đau, mà qua nhóm đối tượng này, Việt Nam quảng bá thêm hình ảnh đất nước, mở thêm một cánh cửa du lịch kết hợp khám chữa bệnh.

Nói như vậy không phải quá lời, bởi vì mấy năm gần đây, có nhiều bệnh nhân từ các nước đến Việt Nam trị bệnh và đã đạt được hiệu quả. Tin lành đồn xa, ngày càng có thêm nhiều bệnh nhân, kể cả từ các nước có nền y học tiên tiến như Canada, Úc... Một số cơ sở y tế trong nước được bệnh nhân nước ngoài xem là địa chỉ tin cậy, đặc biệt là các bệnh viện tuyến Trung ương. Ngoài ra, các bệnh viện tư nhân cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, tư vấn và điều trị bệnh nhân, tạo nên thương hiệu cho ngành y Việt Nam.

Đội ngũ bác sĩ giỏi của Việt Nam đa số được đào tạo, tu nghiệp ở các nước có ngành y nổi tiếng, có tay nghề cao không "thua chúng kém bạn". Nhiều cơ sở y tế trong nước đầu tư thiết bị y tế hiện đại, tiếp cận công nghệ mới, tầm cỡ quốc tế. Đó là lý do vì sao, hằng năm, bà con Việt kiều ở nước Mỹ, châu Âu về nước khám chữa bệnh. Chính họ đánh giá được chất lượng khám chữa bệnh ở Việt Nam cao, trong khi chi phí lại rất thấp so với nơi mà họ sống.

Người Việt Nam ở nước ngoài về nước khám chữa bệnh ngày càng đông, thì không lý do gì bệnh nhân trong nước kéo nhau ra nước ngoài chữa bệnh. Có thể những người này thiếu thông tin về sự phát triển y học và sự tiến bộ về chất lượng khám chữa bệnh trong nước. Tất nhiên, loại trừ những trường hợp bệnh nặng, cần phải giải quyết ở trình độ cao về chuyên môn cũng như thiết bị y tế mà Việt Nam chưa đáp ứng được.

Để thu hút thêm bệnh nhân các nước và giữ chân bệnh nhân trong nước, trước hết phải truyền thông đúng và đủ về các thành tựu y khoa trong nước, các cơ sở y tế chất lượng cao.

Tuy nhiên, không thể làm truyền thông bằng cái đã cũ, mà ngành y phải luôn cung cấp cho cộng đồng những thành tựu mới nhất, xuất sắc nhất, được thế giới y khoa thừa nhận. Tài thực, người thực, việc thực thì lo gì không có "khách hàng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn