MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Em T.V.V bị đánh hội đồng đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Gia đình cung cấp

Không thể để nam sinh bị đánh hội đồng phải ở lại lớp một năm

Lê Thanh Phong LDO | 09/06/2023 06:00

Em T.V.V (SN 2008) - học sinh Trường THCS Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình - bị đánh hội đồng phải nhập viện điều trị.

Chiều 3.6, khi đang chơi tại sân trường trong lễ chia tay lớp 9, em V đã bị khoảng 30 học sinh cùng khóa đánh hội đồng. Hiện em V vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế với nhiều vết thương trên cơ thể, tinh thần hoảng loạn.

Vì bị đánh phải nhập viện, nên em V không tham dự được kỳ thi vào lớp 10 diễn ra ngày 7.6.

Ông Trần Văn Vương, bố của em V nói: “Do bị đánh, tinh thần con tôi hoảng loạn, cơ thể bị nhiều thương tích phải nhập viện điều trị rồi bỏ lỡ mất kỳ thi vào lớp 10, nếu phải chờ thêm một năm nữa thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai. Nguyện vọng gia đình là Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy cũng như cơ quan chức năng tạo điều kiện để V được đặc cách xét tuyển hoặc thi tuyển riêng để có thể bước vào lớp 10”.

Nguyện vọng của gia đình ông Trần Văn Vương rất chính đáng, và hoàn toàn thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giáo dục địa phương.

Em V đã bị nhiều học sinh đánh hội đồng, đau đớn về thể chất, khủng hoảng về tinh thần, lại còn bị ở lại lớp vì không thi vào lớp 10 được thì quá bất công cho em. Lúc này, em V cần sự an ủi, động viên không chỉ của gia đình, mà còn của thầy cô, nhà trường, và đặc biệt là đại diện lãnh đạo ngành giáo dục.

Em V hiện rất hoảng loạn, hoang mang, nếu có một lời hứa của thầy cô về việc được tiếp tục vào học lớp 10, thì em sẽ yên tâm điều trị bệnh và ổn định tinh thần, tâm lý.

Nhưng, việc lo cho em V một kỳ thi bổ sung hoặc đặc cách cho vào học lớp 10 thì dễ, giải quyết băng nhóm côn đồ trong nhà trường mới là chuyện khó.

Trước hết, phải xem xét trách nhiệm của Ban giám hiệu Trường THCS Hưng Thủy trong việc quản lý học sinh. Vụ này không phải ngẫu nhiên, tình cờ, mà trong nhà trường tồn tại các băng nhóm học sinh dùng bạo lực, hiếp đáp, hành hung bạn học. Nếu nhà trường quan tâm theo dõi, phát hiện, có biện pháp ngăn chặn, thì sẽ không có những vụ đánh hội đồng tàn bạo như vậy.

Bạo lực học đường đang là thảm họa, mở báo đọc sẽ thường xuyên có tin học sinh bị đánh hội đồng, có trường hợp bị hành hung đến tử vong. Không thể không quan tâm và đưa ra các biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Riêng vụ em V bị đánh hội đồng, phải xử lý những học sinh có liên quan đúng mức, đủ sức răn đe. Nếu không, sẽ còn nhiều học sinh khác chịu đựng bạo lực học đường, bị hành hạ thân xác và chấn thương tinh thần kéo dài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn