MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Ảnh: Quách Tư Khoa

Không thể đứng ngoài cuộc

đào tuấn LDO | 11/06/2021 06:47
Bất chấp đại dịch, thu thuế vừa đạt những con số cao kỷ lục: Tháng 4: Cao nhất từ trước đến nay, tính cả về giá trị và tỉ lệ thu. Tháng 5, tiếp tục bội thu 86.317 tỉ. Và có lẽ, giờ là lúc nên tính chuyện giảm thuế.

“Sự phát triển của Thành phố không thể tách rời sự phát triển của doanh nghiệp. Thành phố không thể đứng ngoài cuộc” trước những khó khăn của doanh nghiệp - Chủ tịch TPHCM vừa phát biểu sáng 10.6, trong một hội nghị gỡ khó cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi COVID-19.

TPHCM vì thế, kiến nghị hàng loạt các biện pháp tháo gỡ khó khăn: Từ việc kéo dài giảm tiền thuê đất, cho phép doanh nghiệp lữ hành được giảm 80% số tiền ký quỹ trong 2 năm...

Và đặc biệt, thành phố kiến nghị xem xét giảm thuế VAT từ 10% xuống 5% trong năm 2021.

Các doanh nghiệp TPHCM đang gặp phải khó khăn kép, vừa thiếu vốn trong khi chi phí lại không ngừng tăng.

Một khảo sát nhanh của Hiệp hội doanh nghiệp thành phố nêu ra tới 5 cái “khó”: Thiếu vốn kinh doanh chiếm 40%, thị trường bị ảnh hưởng, thu hẹp chiếm 80%, phải cắt giảm lao động chiếm 52%, bị đứt chuỗi cung ứng nguyên liệu chiếm 14%, bị cản trở hoạt động kinh doanh do biện pháp cách ly xã hội phòng dịch chiếm trên 50%.

Có tới hơn 1.300 doanh nghiệp báo cáo gặp khó khăn do dịch COVID-19. Hơn 42.500 công nhân mất việc hoặc ngừng việc, 410 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để trả lương cho công nhân, 2.274 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Cái khó của các doanh nghiệp tại TPHCM cũng là những cái khó chung của cộng đồng doanh nghiệp cả nước khi cùng lúc đang phải đối phó với quá nhiều cái khó. Nhưng nhìn trong những cái khó ấy, có cái do khách quan dịch bệnh, nhưng cũng cái khó do chủ quan, phát sinh từ dịch bệnh mà quản lý nhà nước hoàn toàn có thể giải quyết được. Chẳng hạn những chi phí phát sinh để phòng ngừa dịch bệnh, chẳng hạn việc gián đoạn trong chuỗi cung ứng và nguồn nguyên liệu sản xuất. Và nhất là khó khăn về nguồn vốn mà chúng ta có thể giải quyết ngay được bằng cách giảm thuế VAT. Thật ra, kiến nghị giảm thuế VAT cũng từng được Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) gửi tới Bộ Kế hoạch đầu tư từ hồi tháng 4.

Ban IV cho rằng, doanh nghiệp hiện đang rất cần vốn lưu động để duy trì sản xuất, kinh doanh. Trong khi việc phải đóng 10% VAT và phải đợi đến cuối năm mới được hoàn trả vừa gây khó cho doanh nghiệp vừa khó để thực hiện các chính sách kích cầu tiêu dùng.

Giảm thuế VAT xuống 5%, không chỉ đối với doanh nghiệp TPHCM, vì thế, cũng chính là khoan thư sức dân, cũng chính là việc chúng ta “không đứng ngoài” những khó khăn của những người tạo ra của cải vật chất và việc làm cho xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn