MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Huỳnh Văn Nén người đã chịu oan sai nhiều năm vì sự tắc trách của một số cán bộ. Ảnh: PLO

Kiểm điểm những người gây oan sai đã về hưu là sao?

LÊ THANH PHONG LDO | 22/11/2017 06:26

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận thành lập Tổ công tác để thực hiện việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan trong việc điều tra, truy tố, xét xử để xảy ra việc oan sai đối với ông Huỳnh Văn Nén trong vụ án giết chết bà Lê Thị Bông.

Tổ công tác sẽ triển khai kế hoạch trong thời gian từ tháng 11 và dự kiến trong tháng 12.2017 sẽ kết thúc.

Kiểm điểm những đảng viên có liên quan đến vụ án, có nghĩa là những người điều tra, truy tố, xét xử oan sai ông Huỳnh Văn Nén trong vụ án giết bà Lê Thị Bông xảy ra đêm 23.4.1998.

Vụ án xảy ra gần tròn 20 năm, đến nay những người tham gia trực tiếp trong việc đẩy ông Huỳnh Văn Nén vào tù ngục oan sai không còn chức vụ gì nữa, lại tổ chức đi kiểm điểm, liệu có ý nghĩa gì nữa không?

Đại tá Nguyễn Kiến Quốc - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận; thượng tá Đinh Kỳ Đáp - nguyên Phó Phòng CSĐT, Phó Thủ trưởng CQ CSĐT; thiếu tá Nguyễn Quang Bảng - nguyên điều tra viên; thiếu tá Nguyễn Hữu Tỉnh - nguyên cán bộ Phòng CSĐT Công an Bình Thuận; bà Nguyễn Thị Hồng Dung - nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận; ông Huỳnh Văn Phương - nguyên cán bộ VKS; ông Nguyễn Ngọc Quang - nguyên Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận; ông Phan Gia Báu - nguyên Thẩm phán TAND tỉnh Bình Thuận...

Toàn các vị “nguyên”, vậy thì kiểm điểm rồi thì sao? Họ đã về hưu, đã nghỉ việc, có người không còn sinh sống ở địa phương, vậy thì kiểm điểm cái gì và để làm gì?

Xem xét trách nhiệm rồi thì sao? Mà họ cáo bệnh không cần đến họp kiểm điểm thì làm gì nhau?

Còn như ông nguyên điều tra viên Cao Văn Hùng, nhân vật “chủ lực” trong vụ án oan sai kinh thiên động địa này ở đâu, làm gì, nghe đồn là đi làm luật sư ở Thanh Hoá, sao không thấy trong danh sách kiểm điểm?

Mọi sự đã rành rành, ông Huỳnh Văn Nén đã bị oan và ngồi tù xuyên thế kỷ, hung thủ thật sự giết bà Lê Thị Bông đã bị bắt, xét xử và tuyên phạt 20 năm tù giam. Không hiểu còn gì chưa rõ trong vụ này nữa để kiểm điểm.

Cũng chẳng cần các vị viết bản kiểm điểm về trách nhiệm và rút kinh nghiệm, bởi vì các vị đã về hưu từ tám hoánh, không còn “cơ hội” để gây oan sai cho ai nữa. Điều mà người dân, dư luận mong đợi là các vị gây ra oan sai phải bỏ tiền ra để đền bù oan sai, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Một điều nữa người dân cũng rất mong, là khởi tố vụ án, điều tra và xét xử những người gây ra oan sai cho công dân Huỳnh Văn Nén, nhưng điều này cũng không xảy ra, vậy thì kiểm điểm phỏng có ích gì.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn