MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kỳ Đài của Kinh thành Huế đã và đang tiếp tục bị xâm hại. Ảnh: Phúc Đạt

Kỳ Đài Huế chưa thôi bị xâm hại và chuyện làm người có ý thức sao mà khó

Hoàng Văn Minh LDO | 12/06/2023 11:53

Dù Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã vào cuộc với nhiều biện pháp, nhưng Kỳ Đài của Kinh thành Huế - di sản văn hoá thế giới vẫn tiếp tục bị du khách vô ý thức xâm hại bằng cách viết, vẽ bậy...

Sau phản ánh mới đây của Báo Lao Động về việc Kỳ Đài của Kinh thành Huế - di sản văn hoá thế giới bị viết, vẽ bậy... Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã vào cuộc với nhiều biện pháp.

Cụ thể, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã cho sơn sửa lại các điểm bị viết vẽ bậy tại khu vực Kỳ đài, dán bảng cấm vẽ bậy lên di tích, đồng thời tạm đóng cửa tham quan về đêm trên khu vực Thượng Thành...

Tuy nhiên, các biện pháp nói trên của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Di sản Kỳ Đài của Kinh thành Huế vẫn đã và đang tiếp tục bị du khách vô ý thức viết vẽ bậy với nhiều nội dung rất tục tĩu.

Đáng nói là việc xâm hại di sản bằng hình thức viết, vẽ bậy với tâm lý muốn được “lưu dấu kỷ niệm” cùng năm tháng của du khách xuất hiện ở khắp các di sản chứ không chỉ có ở Kỳ Đài và cũng không chỉ riêng ở Huế.

Lạ nữa là lâu nay, việc viết và vẽ bậy lên di tích còn có sự tham gia của nhiều du khách người nước ngoài, đặc biệt là “khách Tây” với những hình vẽ và từ ngữ tiếng Anh vô cùng "bá đạo".

Quá ngán ngẩm, nhưng chẳng lẽ chúng ta bất lực? Câu trả lời là gần như thế!.

Bởi theo một lãnh đạo của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thì giải pháp khả thi nhất hiện nay là tăng cường lực lượng bảo vệ để giám sát nhưng hiện Trung tâm lại không có nhiều người.

Giải pháp nữa cũng được Trung tâm nghĩ đến là lắp camera giám sát nhưng lại vướng chỗ không đủ kinh phí vì phạm vi các di tích quá rộng.

Nghe có gì đó hơi vô lý và khó chấp nhận với một địa phương đang sở hữu và đồng sở hữu 7 di sản được UNESCO vinh danh như Huế. Và đã, đang thực hiện các bước để “biến di sản thành tài sản”, “biến tiềm lực thành nguồn lực” nhằm phục vụ phát triển theo như chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Giải pháp khả thi nhất hiện nay là “họ viết mình xoá, họ viết mình xoá”…. Song song là tuần tra, kêu gọi và chờ đợi sự ý thức, văn minh hơn không chỉ của du khách trong mà cả khắp thế giới.

Nhưng chờ đến bao giờ thì du khách mới có ý thức và văn minh lên?

Câu này cũng không dễ trả lời vì thực tế cho thấy, để là một người có ý thức và văn minh trong ứng xử với di sản - có thể kể thêm việc xả rác ở công cộng - hình như đang quá khó, trước hết với con số không nhỏ người Việt mình!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn