MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyên một quận Sơn Trà, Đà Nẵng, bị khoá chặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập gần 1 tháng qua, do COVID-19. Ảnh: NTH

Làm gì để Đà Nẵng "tát cạn F0" trong 7 ngày?

Trung Hiếu LDO | 18/08/2021 13:06

Sau ba ngày “đóng băng” hoạt động của thành phố, hôm qua (17.8) lần đầu sau hai năm phát hiện dịch bệnh, con số người mắc COVID-19 ở Đà Nẵng tăng lên ba con số, với 124 người. Để "tát cạn" F0 trong 7 ngày như mong muốn, ngành y tế Đà Nẵng cần thực thi đồng bộ các biện pháp hơn nữa.

Ngành y tế Đà Nẵng đang vận hành hết tốc lực để nhanh chóng dập tắt dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong vòng ba ngày thành phố dừng toàn bộ hoạt động, hàng chục ngàn lượt người dân lần lượt được kiểm tra tình trạng lây nhiễm SARS-CoV-2.

Phân tích số liệu cho thấy, hầu như số người mắc COVID-19 tại Đà Nẵng từ gần 2 tháng qua đều liên quan đến hai điểm Cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà) và gần đây là chợ đầu mối Hoà Cường.

Tổng số ca nhiễm, mắc COVID-19 tại Đà Nẵng tính từ 10.7 đến nay đã gần 2.000 ca. Tại chợ đầu mối Hoà Cường, ngành y tế lấy hơn 6.000 mẫu xét nghiệm đối với tiểu thương, người đi chợ và những trường hợp liên quan để sàng lọc.

Mặt khác, đối với điểm lây nhiễm Cảng cá Thọ Quang, thành phố đã “cô lập” luôn cả một quận cùng hàng chục điểm cách ly khu phố, nhưng vẫn liên tiếp phát hiện nhiều ca lây nhiễm COVID-19 xuất hiện trong cộng đồng và lan rộng đến những địa phương xa ổ dịch.

Đại diện 300.000 hộ dân ở Đà Nẵng được xét nghiệm, kiểm tra lây nhiễm SARS-CoV-2, trong vòng bảy ngày “khoá chặt” thành phố. ảnh NTH

Cả hai ổ dịch nói trên hiện đã lan rộng khắp thành phố Đà Nẵng. Thậm chí, hôm qua (17.8), tận huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam còn phát hiện ba trường hợp dương tính có nguồn gốc lây nhiễm từ ổ dịch chợ đầu mối Hoà Cường.

Lo sợ bị cách ly, một người buôn bán tại đây đã tránh chốt kiểm soát, lén lút đi xe máy về nhà và từ đây lây lan cho người trong gia đình, gây nguy cơ nhiễm COVID-19 cho cả một làng quê yên lành.

Trong vài ngày qua, ngành y tế Đà Nẵng đã phối hợp các quận, huyện, phường, xã đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 300.000 đại diện hộ gia đình toàn thành phố; toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa và công nhân tại các doanh nghiệp làm việc “3 tại chỗ”.

Khác với hai năm trước, đợt dịch này ngành y tế chống đỡ vất vả với tình trạng khai báo gian dối, để tránh cách ly của các đối tượng "tiếp xúc gần" và kể cả F0. Đây là một trong những yếu tố khiến dịch bệnh lan nhanh, tăng mạnh trong cộng đồng như hiện nay.

Còn nhớ đợt chống dịch cách đây một năm, một trong những yếu tố dập dịch thành công của TP Đà Nẵng lúc đó là công tác truy vết quyết liệt và thái độ đồng thuận của hầu hết người dân.

Chính quyền cơ sở tại các địa phương đang tích cực vận động, kêu gọi người dân hãy trung thực khai báo mối quan hệ gần với các F0, F1 để được hướng dẫn, hỗ trợ y tế.

Đà Nẵng đã thí điểm cách ly F1 tại nhà đối với hai quận Hải Châu và Hoà Vang. Để người dân yên lòng, hạn chế tối đa nỗi sợ hãi bất tiện khi bị cách ly tập trung, ngành y tế Đà Nẵng cần sớm đánh giá hiệu quả cách ly các F tại nhà, nhằm triển khai biện pháp này rộng khắp trên địa bàn thành phố, kết hợp với "xét nghiệm rộng, phong toả hẹp", thì mới hy vọng tát cạn F0 trong 7 ngày như mong muốn !

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn