MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một bữa ăn tối của vận động viên tuyển bóng bàn trẻ. Ảnh: Chụp màn hình

Làm rõ khuất tất bữa ăn 800.000 đồng không đủ no của đội tuyển trẻ

Lê Thanh Phong LDO | 04/10/2023 12:51

Tổng thư kí Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Phan Anh Tuấn cho biết, các đơn vị vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc bữa ăn 800.000 đồng không đủ no của đội tuyển trẻ quốc gia.

Ngày 2.10, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh được cho là bữa ăn của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. Mâm cơm được cho là có giá 800.000 đồng cho 8 vận động viên trẻ, nhưng chỉ có 5 đĩa thức ăn với khẩu phần khá ít. Đồng thời, theo phản ánh của một số vận động viên, bữa sáng 100.000 đồng chỉ có 1 gói xôi và 1 chai nước.

Theo quy định, các vận động viên được hưởng chế độ ăn uống 320.000 đồng/ngày/người.

Nhìn mâm cơm của 8 người có giá 800.000 đồng, bất cứ ai cũng biết là không hợp lý. Còn các bà nội trợ thừa sức bấm đốt ngón tay tính ra là bao nhiêu tiền.

Nếu như các bạn trong đội tuyển bóng bàn không than đói, có lẽ vụ việc có dấu hiệu mờ ám trong chuyện chi tiêu ăn uống cho vận động viên luyện tập thể thao không ra được ánh sáng.

Sau khi vụ bữa ăn không đủ no của các vận động viên trẻ bị công khai trước dư luận, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao chỉ đạo chuyển đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia từ Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội về Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Đâu đơn giản như vậy, phát hiện dấu hiệu bất minh trong bữa ăn của vận động viên, chỉ cần chuyển chỗ luyện tập là xong việc hay sao?

Phải làm rõ việc chi tiêu, cung cấp bữa ăn cho đội tuyển bóng bàn quốc gia từ trước đến nay. Một suất bao nhiêu tiền, bữa ăn như thế nào?

Không chỉ đội tuyển bóng bàn, mà còn nhiều đội tuyển quốc gia khác đang ăn ở, luyện tập theo chế độ nhà nước, có bị "ăn không đủ no" hay không?

Nếu xảy ra "tham nhũng vặt" trong chuyện này, thì phải xử những người dám "ăn bớt" phần ăn của vận động viên. Ở đây không chỉ là hành vi đạo đức, mà làm ảnh hưởng đến chất lượng luyện tập, suy giảm khả năng phát huy tối đa năng lực của các tài năng thể thao trẻ.

Đối với vụ việc nêu trên, ngoài bữa cơm 800.000 đồng không đủ no của các vận động viên đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, thông tin về việc một số em phải nộp khoản tiền từ 1-5 triệu đồng mỗi tháng cho huấn luyện viên trưởng Bùi Xuân Hà. Thông tin này cần phải làm rõ.

Công khai, minh bạch, nếu có sai phạm phải xử lý để chấn chỉnh nạn tham nhũng vặt trong công tác đào tạo, huấn luyện tài năng thể thao cho đất nước.

Vận động viên không chỉ ăn đủ no mà phải ăn đúng, đủ dưỡng chất, theo tiêu chuẩn luyện tập thi đấu thể thao thành tích cao. Không chăm sóc vận động viên ăn uống, nghỉ ngơi đúng chất lượng và khoa học, thì không thể đạt được thành tích cao.

Đằng này, ăn còn không đủ no thì đấu với ai?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn