MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà cao tầng xây dựng trái phép, homestay xẻ thịt đất rừng ở Sóc Sơn Ảnh Cao Nguyên

Liên quan đến homestay xẻ thịt đất rừng, Sóc Sơn chỉ kỷ luật 11 cán bộ cấp xã

Lê Thanh Phong LDO | 24/01/2024 16:54

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, liên quan đến các homestay xẻ thịt đất rừng, đã kỷ luật 11 cá nhân, trong đó cách chức Chủ tịch UBND xã Minh Phú, cảnh cáo Chủ tịch UBND xã Minh Trí.

Nghe thông tin kỷ luật 11 cán bộ, người dân, dư luận đánh giá lãnh đạo làm nghiêm, nhưng xem danh sách cũng chưa thấy "nghiêm" lắm.

Bởi vì, ngoài cách chức Chủ tịch UBND xã Minh Phú, cảnh cáo Chủ tịch UBND xã Minh Trí là khiển trách 9 người gồm 2 Phó Chủ tịch UBND xã, 4 công chức đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, 3 công chức địa chính xã, chuyển công tác Bí thư Đảng uỷ xã Minh Trí.

Chỉ toàn cán bộ cấp xã, cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng. Những cán bộ này phải chịu trách nhiệm, nhưng với chức trách của họ, liệu có gánh nổi những sai phạm đất đai ở đây hay không?

Nhìn lại các sai phạm xẻ thịt đất rừng ở Sóc Sơn, nhiều homestay, biệt thự được xây dựng sai phép, không phép ngang nhiên tồn tại, thử hỏi, cỡ cán bộ xã, cán bộ trật tự đô thị có bao che được không. Nếu cán bộ xã bao che được, thì cán bộ huyện cũng không thể không phát hiện. Nếu cán bộ huyện không phát hiện, thì cán bộ thành phố Hà Nội cũng sẽ phát hiện.

Nhưng, các biệt thự đó vẫn mọc lên, cho đến khi báo chí điều tra, thông tin phản ánh đầy đủ về các sai phạm, thì các cơ quan chức năng mới vào cuộc.

Để xây những biệt thự, homestay lấn chiếm đất rừng, không phải ngày một ngày hai, mà kéo dài nhiều tháng, hoặc cả năm trời, huy động nhân công, phương tiện cơ giới, làm đường, cống rãnh, vận chuyển vật tư, không thể nói là không hay biết.

Nếu ngăn chặn từ đầu, thì không có hậu quả như ngày hôm nay, phải cưỡng chế tháo dỡ các công trình sai phạm. Có hậu quả khắc phục được, nhưng có những hậu quả không thể khắc phục, đó là đất rừng bị xâm phạm, thay đổi môi trường tự nhiên. Trận lở đất tháng 8.2023 lấp nhiều ôtô trong bùn đất ở xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn chỉ là một ví dụ.

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết sẽ tiếp tục phân loại các trường hợp vi phạm còn tồn đọng trong vụ homestay xẻ thịt đất rừng để xử lý theo quy định pháp luật.

Rất hợp lòng dân, phải tiếp tục làm cho rõ.

Xin nhắc lại, trong bài "Cưỡng chế biệt thự trái phép ở Sóc Sơn, phải xử lý những người cho nó mọc lên" đăng ngày 17.8.2023, Báo Lao Động đã đặt thẳng vấn đề, đó là phải có cá nhân chịu trách nhiệm đối với những công trình xây dựng trái phép ở Sóc Sơn.

Chưa kể, phải công khai những căn biệt thự, homestay này là của ai, trong đó có ai là cán bộ, quan chức hay không?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn