MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà máy Cty TNHH kỹ thuật điện tử TONLY Việt Nam tại KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên. Ảnh: CTV

Lợi nhuận không thể được đặt lên trên sức khoẻ công nhân

Hoàng Lâm LDO | 17/08/2020 08:26
Nhiều vụ việc công nhân bị ngất, khó thở đến mức phải nhập viện đã tiếp tục gióng lên tiếng chuông cảnh báo về công tác bảo vệ sức khoẻ cho người lao động ở rất nhiều doanh nghiệp, trong đó có những công ty  có vốn đầu tư từ nước ngoài.

6 công nhân của Cty TONLY Việt Nam - thuộc Tập đoàn TCL, Tổng Công ty ở Huệ Châu, Quảng Đông, Trung Quốc - trong lúc làm việc đã thấy tức ngực, khó thở, ngất xỉu và phải nhập viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí) để khám, chữa. 34 người khác cũng phải kiểm tra sức khoẻ.

Nguyên nhân xác định ban đầu là do hít phải khí độc. Đây cũng là nguyên nhân của hai vụ ngộ độc xảy ra cuối năm 2019.

Tháng 10.2019, hơn 120 công nhân Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (trụ sở tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Trung Quốc, chuyên sản xuất da giày xuất khẩu với trên 7.200 công nhân) phải nhập viện cấp cứu do cùng có các biểu hiện bị ngộ độc hô hấp.

Tháng 11.2019,  hàng trăm công nhân tại Công ty TNHH Lợi Tín doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Đài Loan (Trung Quốc) nằm trên địa bàn thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn…, phải nhập viện điều trị.

3 vụ việc nêu trên đều có những điểm chung: Đầu tiên là cả 3 công ty đều có vốn nước ngoài, cụ thể là nguồn vốn từ Trung Quốc. Thứ hai là các doanh nghiệp này đều sản xuất các sản phẩm mà người công nhân phải trực tiếp liên quan đến dung môi, keo dán có thành phần chất hoá học độc hại.

Điều đáng nói là dù các cơ quan chức năng cũng vào cuộc tìm nguyên nhân nhưng giải pháp đưa ra cũng chỉ là cải thiện môi trường làm việc.

Bởi lẽ, những vụ việc xảy ra ở Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam, Lợi Tín hay gần đây là Cty TONLY Việt Nam cho thấy, khu vực làm việc của công nhân với nơi có môi trường độc hại thiếu vách ngăn, thiếu hệ thống quạt thông gió.

Các doanh nghiệp được khuyến khích mở rộng sản xuất, nhất là doanh nghiệp có vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nhưng không có nghĩa là họ được phép đặt lợi nhuận lên trên sức khoẻ người lao động, trong đó có việc tiết kiệm chi phí nhà xưởng để công nhân thường xuyên phải làm việc trong môi trường độc hại.

Cần phải có những cuộc thanh, kiểm tra diện rộng và có những yêu cầu bắt buộc các doanh nghiệp phải đảm bảo môi trường làm việc theo đúng các tiêu chuẩn. Nếu không, cần dừng ngay dây chuyền sản xuất.

Vì hiện tượng ngất xỉu, ngạt thở có thể chỉ là hiện tượng ban đầu. Sẽ thế nào nếu người lao động tiếp xúc lâu dài với các chất hoá học độc hại?

Không thể cho phép tối ưu hoá lợi nhuận bằng việc bỏ qua các tiêu chuẩn an toàn. Bởi sức khoẻ của người lao động phải là ưu tiên số 1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn