MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế VAT. Ảnh: Ngọc Lê

Luật Thuế thu nhập cá nhân lỗi thời và sự “rất sốt ruột” của người dân

Hoàng Văn Minh LDO | 02/12/2023 06:07

Luật Thuế thu nhập cá nhân đang lỗi thời, bất cập, cần được sửa đổi càng sớm càng tốt.

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế VAT từ 1.1.2024 đến hết ngày 30.6.2024 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%).

Đây là một quyết định mang lại niềm vui và hy vọng không chỉ cho cộng đồng doanh nghiệp mà còn cả với người lao động trên cả nước, dù theo Chính phủ, ngân sách sẽ “mất” khoảng 25.000 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024.

Dù ngân sách "mất" tiền, nhưng bù lại việc giảm thuế VAT sẽ tạo điều kiện rất lớn giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng khả năng kích cầu trong bối cảnh đang vô cùng khó khăn. Qua đó góp phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.

Cũng liên quan đến thuế, nhưng không phải VAT mà là Luật thuế thu nhập cá nhân đang được đánh giá là quá lỗi thời, bất cập. Và mức giảm trừ gia cảnh hiện nay là thấp so với mức sống đô thị của người dân - theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Đáng nói là các quy định, như khởi điểm thu nhập chịu thuế và mức chiết trừ gia cảnh, duy trì từ tháng 7.2020 hay 7 bậc chịu thuế áp dụng từ năm 2007 đến nay đã không được điều chỉnh để phản ánh biến động của lương tối thiểu, giá cả và lạm phát trong nền kinh tế.

Trong khi hầu hết các mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ đều tăng, khoảng 20-30% từ sau dịch COVID-19, khiến chi phí sinh hoạt của người dân đội lên.

“Rất sốt ruột, cần sửa càng sớm càng tốt” là lời của ông Trần Văn Lâm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội nói về những bất cập của Luật Thuế thu nhập cá nhân tại họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 6 sáng 29.11.

Không chỉ “sốt ruột” mà ông Lâm, nhiều đại biểu Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã có kiến nghị Chính phủ, Quốc hội đưa vào chương trình sửa luật từ các kỳ họp trước. Tuy nhiên kết quả, theo ông Trần Văn Lâm thì "việc này tới nay chưa khả thi".

Kéo dài giảm thuế VAT là để hỗ trợ doanh nghiệp, giảm giá thành hàng hòa nhằm kích cầu tiêu dùng. Nhưng thay đổi, sửa đổi những bất cập, lạc hậu của Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng có tác dụng không kém khi người dân có cơ hội được giữ lại được thêm một phần “túi tiền” của mình để ứng phó với lạm phát và các biến động khác của đời sống.

Người làm chính sách “rất sốt ruột” một thì người dân “rất sốt ruột” mười. Nên dân cần, mong Quốc hội sớm xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 để có một Nghị quyết sửa đổi về Luật Thuế thu nhập cá nhân, tương tự như Nghị quyết đồng ý giảm 2% thuế VAT trong kỳ họp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn