MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một nạn nhân của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ trình báo với cơ quan công an. Ảnh: Đình Hợp

Mỗi người phải tự cứu mình khỏi sự u mê tín ngưỡng

Lê Thanh Phong LDO | 22/06/2023 10:00
Về sự u mê của những người theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã được báo chí lên tiếng, nhưng vẫn rất nhiều người tin theo lời dụ dỗ ngon ngọt của những người thuộc tổ chức này, đúng là u mê.

Lực lượng chức năng phát hiện khoảng 500 người đang hoạt động trong tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ với 16 điểm sinh hoạt, tập trung phần lớn ở thành phố Thanh Hóa. Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý nhiều nhóm thuộc tổ chức này đang hoạt động tại địa phương.

Tất cả các tôn giáo đang được phép hoạt động công khai và phổ biến đều có giáo lý giáo huấn con người làm điều thiện, việc lành, yêu thương con người, chăm sóc gia đình, gắn kết với tha nhân. Nhưng Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ lại loan truyền tư tưởng lệch lạc, đó là xa lánh gia đình, bỏ bê công việc, khước từ người thân. Có nhiều trường hợp người vợ bỏ chồng, bỏ cả con cái để đi theo tiếng gọi của tà giáo đó.

Từ ngàn xưa, dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu kính với cha mẹ, thờ cúng tổ tiên ông bà. Ca dao có câu "Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu", ý muốn đề cao hiếu đạo trong gia đạo. Điều thứ tư trong 10 Điều răn Đức Chúa Trời của Ki tô giáo dạy "Phải thảo kính cha mẹ". Còn Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ dạy đập bỏ bát hương, bàn thờ, không thờ cúng tổ tiên, ông bà. "Giáo lý" kiểu này khác gì đầu độc con người, hủy hoại truyền thống thờ cha kính mẹ, thờ phụng tổ tiên tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Một tổ chức tuyên truyền "giáo lý" lệch lạc, bệnh hoạn như vậy là rất nguy hiểm, ru ngủ tín đồ và phá tan hạnh phúc của nhiều gia đình, gây bất an, hoang mang trong cộng đồng xã hội. Cho nên, bằng mọi cách phải triệt phá, loại bỏ tà giáo này ra khỏi đời sống xã hội.

Loại bỏ tà đạo bằng cách gì?

Đó là công an điều tra, phát hiện xử lý những cá nhân có hành vi lừa đảo, núp bóng tín ngưỡng tôn giáo, cụ thể là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Đó là các tổ chức tôn giáo, nhà trường, đoàn thể, gia đình cùng chung tay giáo dục, tuyên truyền để cộng đồng biết tà giáo này là lừa đảo, là bệnh hoạn để mọi người đề phòng, tránh xa.

Nhưng quan trọng nhất chính là mỗi người tự nâng cao nhận thức, hiểu biết, để có thái độ ứng xử đúng đắn, sáng suốt trước những sự lây lan của các tín ngưỡng u mê tăm tối.

Nếu không tự cứu mình, cứ đi theo tà đạo, thì bản thân phải trả giá cho sự mê muội, trời không cứu được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn