MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chợ Thủ Đức nhìn không khác gì chợ nổi do mưa lớn. Ảnh: Minh Quân

Mưa lớn, chợ Thủ Đức hóa thành chợ nổi, các dự án chống ngập chưa hiệu quả

Lê Thanh Phong LDO | 09/06/2024 06:00

Mời bạn đọc xem tấm ảnh và cái tít bài trên Báo Lao Động ngày 7.6.2024: "Chợ Thủ Đức thành chợ nổi trong cơn mưa lớn".

Sau cơn mưa trưa ngày 7.6, chợ Thủ Đức đúng là chợ nổi vì bốn bề là nước. Khó có thể hình dung được, đây là một ngôi chợ ở giữa phố phường của thành phố Thủ Đức - mà nó như là chợ nổi của "miền Tây sông nước".

Người dân ở khu vực này cũng như tiểu thương trong chợ Thủ Đức đã quá quen thuộc với những đợt ngập lụt tràn đến khi có mưa lớn. Nhưng gần đây, ngập càng ngày càng nhanh và mạnh hơn, nước làm bung cả những nắp hố ga, khiến nước trào lên thành cột nước cao. Nước rút, đây là những chiếc bẫy đe dọa mạng sống người dân.

Vì sao khu vực chợ Thủ Đức thường xuyên ngập lụt nặng như vậy, trong khi ngày 27.4 vừa qua, dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân với tổng vốn đầu tư hơn 248 tỉ đồng được khánh thành sau gần 3 năm thi công. Đó là điều mà người dân, dư luận quan tâm.

Câu trả lời là, đối với những trận mưa rất lớn, tập trung trong thời gian tương đối ngắn, vượt thiết kế hệ thống thoát nước.

Có nghĩa là mưa vượt thiết kế, hay dễ hiểu hơn là thiết kế hệ thống thoát nước chỉ đủ để thoát nước các cơn mưa nhỏ. Như vậy, sẽ thêm một câu hỏi nữa, đó là tại sao không xây dựng hệ thống thoát nước có thiết kế lớn hơn, để không bị ngập khi mưa lớn?

Theo lãnh đạo thành phố Thủ Đức, hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân cần triển khai thêm các dự án khác, gồm: Dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức (đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Hồ Thị Tư…); Xây dựng cống rạch Cầu Ngang (giải quyết nút cổ chai); Cải tạo Rạch Thủ Đức.

Dự án lớn bé cộng lại, kể cả xây kè, cải tạo rạch Thủ Đức kết hợp trạm bơm rạch Thủ Đức, muốn chống được ngập cần tổng kinh phí hơn 4.400 tỉ đồng.

Lại tiền và tiền nhiều, nói ra là ngàn tỉ đồng, nhiều ngàn tỉ đồng. Nhưng, có hết được ngập không thì chưa biết, vì cho đến nay, dù triển khai nhiều dự án chống ngập, nhưng TPHCM, thành phố Thủ Đức ngập ngày càng nặng hơn.

Còn nhớ, tại lễ công bố thành lập thành phố Thủ Đức ngày 31.12.2020, có ý kiến cho rằng, thành phố Thủ Đức sẽ là thành phố đáng sống vào bậc nhất Việt Nam. Đến nay đã gần 4 năm, người dân chưa thấy bóng dáng của thành phố đáng sống đó. Vẫn kẹt xe, ngập nước và rác thải tràn khắp đường phố, thôn xóm.

Chưa cần phải là "thành phố đáng sống nhất nước", chính quyền thành phố Thủ Đức hãy làm cho được một việc - đó là đừng để người dân phải chịu đựng cảnh ngập lụt mỗi khi mùa mưa đến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn